Ronaldo nói 2 điều khiến Mourinho "chẳng biết nên buồn hay vui"

Anh Tú (S5) |

Huyền thoại Ronaldo de Lima cho rằng mọi người không nên vội vàng chỉ trích Jose Mourinho, bất chấp những thất bại gần đây của Quỷ đỏ. Anh cũng đưa ra nhận định của mình về các ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương Champions League năm nay.

Chiếc ghế của Jose Mourinho tại sân Old Trafford đang lung lay dữ dội sau những thất bại gần đây, và mới nhất là trận thua 3-0 trước Tottenham ngay trên sân nhà. Rất nhiều lời chỉ trích đã hướng về phía ông thầy người Bồ Đào Nha. Thậm chí ở buổi họp báo sau trận đấu với Tottenham, Mourinho còn phải lên tiếng yêu cầu các phóng viên dành cho mình sự tôn trọng.

Huyền thoại Ronaldo dù không có quan hệ quá thân thiết với Mourinho nhưng cũng bày tỏ sự thông cảm vì những gì vị chiến lược gia này đang phải hứng chịu.

"Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra ở Manchester United nhưng các bạn đừng vội chỉ trích Mou - ông ấy là một người hết sức đặc biệt với vô số danh hiệu đã giành được", Ronaldo trả lời phỏng vấn tờ La Gazzetta dello Sport của Italy.

Ronaldo nói 2 điều khiến Mourinho chẳng biết nên buồn hay vui - Ảnh 1.

Mourinho đang hứng chịu làn sóng công kích mạnh mẽ vì thành tích bết bát của Quỷ đỏ.

Manchester United sẽ nằm chung bảng với Juventus, Valencia và Young Boys tại Champions League năm nay. Ronaldo đánh giá cao sức mạnh của Juventus ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên, huyền thoại người Brazil thừa nhận vô địch Champions League hoàn toàn không phải việc dễ dàng.

"Juventus là một tập thể mạnh mẽ", Ronaldo nhấn mạnh. "Họ đã lọt vào trận chung kết 2 lần trong những năm gần đây. Cộng thêm việc sở hữu Ronaldo, sức mạnh của đội bóng này đã gia tăng đág kể. Nhưng bạn biết đấy, Champions League là một đấu trường thực sự khắc nghiệt. Có Ronaldo không đồng nghĩa với việc bạn sẽ vô địch giải đấu này".

Ronaldo nói 2 điều khiến Mourinho chẳng biết nên buồn hay vui - Ảnh 2.

Ronaldo không thể đảm bảo 1 chức vô địch Champions League cho Juventus dù họ sở hữu lực lượng cực kỳ mạnh mẽ.

Cựu danh thủ một thời của bóng đá thế giới thừa nhận CR7 là một bản hợp đồng mang lại nhiều giá trị cho Bà đầm già, Tuy nhiên, anh cũng bày tỏ lo ngại bởi cấu trúc ổn định của đội bóng có thể sẽ thay đổi vì sự xuất hiện của ngôi sao 33 tuổi.

"Dù sao, tôi cũng hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu ấy. Ronaldo chắc chắn sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời ở Italy. Tôi thực sự yêu đất nước này".

Khi được hỏi về ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, Ronaldo đã thiên về Real Madrid.

Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ Real Madrid sẽ có nhiều khả năng hơn Barcelona. Họ vẫn rất mạnh dù Ronaldo đã không còn ở đây. Họ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Cần nhớ, Real đã lên ngôi 4/5 mùa giải gần nhất tại đấu trường này. Dù vậy, thử thách ở mùa bóng năm nay sẽ rất khác biệt bởi họ sẽ không có sự phục vụ của Ronaldo".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại