Mẹ mải làm việc, cháu bé 2 tuổi bị tàu hỏa đâm tử vong

Bảo Ngọc |

Cháu bé 2 tuổi bị tàu hỏa đâm tử vong ở đường ngang dân sinh tự phát không có cảnh báo và rào chắn trong khi mẹ bé đang mải làm việc.

Ngày 22/2, Phòng Cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế cho biết vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến 1 em bé tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra tại tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) vào khoảng 10h20 cùng ngày.

Vào thời điểm trên, cháu Rôn (2 tuổi, trú xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy) chơi 1 mình ở đường ngang dân sinh tự phát không có rào chắn, không có biển báo.

Lúc này, tàu hỏa chạy theo hướng từ Nam ra Bắc đến đoạn giao trên và đâm cháu Rôn tử vong.

Các nhân chứng cho biết lúc xảy ra tai nạn, mẹ cháu Rôn đang làm việc ở tiệm tóc gần đó nên không phát hiện sự việc. Thi thể cháu Rôn sau đó đã được bàn giao cho gia đình làm lễ mai táng.

Trước đó ngày 19/2, tại xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) cũng xảy ra 1 vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu SE2 và xe tải chở đá khiến 3 người tử vong. Vụ tai nạn khiến đường sắt Bắc Nam bị tắc nghẽn suốt 20h.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do xe tải cố vượt qua đường sắt ở đoạn đường ngang dân sinh không có rào chắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại