Máy bay Hàn Quốc tập trận không kích lãnh đạo Triều Tiên để trả đũa vụ phóng tên lửa

Hải Võ |

Cuộc tập trận được tổ chức chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa, được cho là tên lửa đạn đạo tầm trung, qua vùng trời Nhật Bản sáng 29/8.

Cuộc tập trận biểu dương lực lượng tiến hành theo lệnh tổng thống Moon Jae In. Bốn chiến đấu cơ F15K của quân đội Hàn Quốc đã thả 8 quả bom MK-84, mỗi quả nặng một tấn, nhằm chính xác vào mục tiêu giả định là ban lãnh đạo Triều Tiên tại thao trường Pilseung ở tỉnh Gangwon, gần đường biên giới hai miền.

Phát ngôn viên của tổng thống Hàn Quốc Yoon Young Chan cho biết cuộc tập trận ném bom được phê chuẩn ngay sau khi Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) họp để thảo luận các lựa chọn phản ứng của Seoul nhằm vào hành động của Bình Nhưỡng.

"Chúng tôi đánh giá các động thái thách thức của Triều Tiên là hết sức nghiêm trọng và quyết định duy trì tình trạng cảnh giác cao để sẵn sàng cho khả năng Triều Tiên leo thang hành động," lãnh đạo NSC nói.

Giám đốc an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui Yong đã điện đàm với Cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ, tướng H.R. McMaster thảo luận về diễn biến mới nhất.

Trong điện đàm, ông McMaster nhấn mạnh "tổng thống Donald Trump hoàn toàn ủng hộ chính sách của tổng thống Moon đối với Triều Tiên, cũng như phản ứng của chính phủ Hàn Quốc đối với thách thức đến từ Triều Tiên".

Ông Trump cũng có cuộc điện đàm kéo dài 40 phút với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và cam kết Mỹ sẽ "sát cánh bên Nhật Bản 100%" trong vấn đề bảo đảm an ninh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại