Máy bay chiến đấu do Trung Quốc sản xuất đâm đầu xuống đất, phi công thiệt mạng

Xuân Lăng |

Ngày 03/4, một máy bay chiến đấu do Trung Quốc sản xuất đã rơi xuống cánh đồng ở miền trung Myanmar, khiến phi công thiệt mạng.

Báo Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ Quân đội Myanmar cho biết chiếc máy bay quân sự nói trên rơi gần một ngôi làng ở thành phố Tongo, Vùng Bago, cách Yangon 80km về phía bắc.

Máy bay chiến đấu do Trung Quốc sản xuất đâm đầu xuống đất, phi công thiệt mạng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: MOI Webportal Myanmar)

Theo hình ảnh từ đoạn clip do người dân địa phương chia sẻ trên mạng, sau khi phát hiện chiếc máy bay rơi, họ đã tìm thấy phi công lái chiếc máy bay bị dù quấn quanh người ở gần nơi máy bay bốc cháy trên cánh đồng lúa.

Văn phòng Tư lệnh Tối cao Myanmar xác nhận, máy bay bị rơi do lỗi kỹ thuật, phi công bị thương nặng và đã qua đời trên đường đưa đến một bệnh viện quân đội ở thành phố Tongo.

Máy bay chiến đấu do Trung Quốc sản xuất đâm đầu xuống đất, phi công thiệt mạng - Ảnh 2.

Một chiếc F-7 của Myanmar. Ảnh: Airliners.net

Trong khi đó, nguồn tin từ cảnh sát địa phương cho biết chiếc máy bay bị rơi là loại F-7, một chỗ ngồi. Máy bay gặp nạn vào khoảng 10 giờ cùng ngày và phi công thiệt mạng là thiếu tá phi công Aka Win, khoảng 30 tuổi. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra bổ sung nguyên nhân vụ tai nạn.

F-7 là loại máy bay chiến đấu từ thời chiến tranh lạnh được sản xuất tại Trung Quốc, nó là phiên bản mới của loại máy bay chiến đấu MiG-21 của Liên Xô.

Được biết, trong nhiều năm qua Myanmar liên tục xảy ra các vụ rơi máy bay. Đáng chú ý trong đó là vụ rơi máy bay quân sự hồi tháng 6/2017 khiến 122 người thiệt mạng.

Nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc này là do thời tiết xấu, khiến chiếc máy bay Y8 bị rơi. Trên máy bay lúc đó có rất nhiều binh sĩ quân đội và người thân đi cùng. Đơn vị cứu hộ đã phải mất nhiều ngày mới có thể tìm thấy thi thể các nạn nhân và hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn trên biển Andaman này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại