Mâu thuẫn tranh chấp đất đai, rút dao đâm 2 hàng xóm thương vong

Hoàng Hải |

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn về việc tranh chấp đất đai, ông Trung đã rút dao đâm chị D. tử vong và anh T. nguy kịch.

Vụ án mạng nghiêm trọng nói trên xảy ra vào sáng ngày 4/1, tại khu 4, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người nguy kịch.

Theo đó, vào khoảng 9h30 phút ngày 4/1, gia đình bà Đỗ Thị Sơn và gia đình ông Đặng Quang Trung (67 tuổi, cùng trú tại khu 4 thị trấn Tứ Trưng) xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc tranh chấp đất đai.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, ông Trung đã bất ngờ dùng dao đâm vào 2 người hàng xóm là anh T. (SN 1986, con trai bà Sơn) và chị D. (SN 1986, em dâu anh T.).

Mâu thuẫn tranh chấp đất đai, rút dao đâm 2 hàng xóm thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ án.

Do bị đâm vào đúng chỗ hiểm khiến chị D. tử vong tại chỗ còn anh T. được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo UBND thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường xác nhận vụ án nghiêm trọng nói trên và cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự việc là do tranh chấp đất đai giữa 2 gia đình là hàng xóm của nhau.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra và làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại