Mất 2 căn cứ quan trọng, IS tiêu tan hy vọng về Vương quốc Hồi giáo

Trần Nga |

IS vừa mất hai vị trí quan trọng ở Iraq và Syria, khiến cho dự án “Vương quốc Hồi giáo” đứng trên bờ phá sản hoàn toàn.

Chính phủ Iraq vừa tái chiếm một thị trấn then chốt trên biên giới với Syria từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Đó là thị trấn Qaim, phía Tây nằm trên tuyến xa lộ kết nối Iraq với Syria. Phiến quân IS đã sử dụng thị trấn này cho các hoạt động xuyên biên giới.

Trong khi đó, tại Syria, quân đội chính phủ cũng đã tái chiếm thị trấn miền Đông Deir ez-Zor từ tay IS.

Với việc 2 căn cứ quan trọng bị mất, giờ đây IS mất đi phần lớn lãnh địa ở cả Iraq và Syria, đặt cái gọi là “Vương quốc Hồi giáo”, mà IS từng tuyên bố thiết lập trên những phần lãnh thổ chiếm được trải dài từ Iraq tới Syria năm 2014, trước bờ vực thất bại hoàn toàn./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại