Võ sĩ bị nhái tên để "đánh bóng" cho Yi Long chịu thua cay đắng sau 3 lần nằm sàn

Tiểu Mã |

Có lẽ khi muốn tái đấu với Tony Bellew, David Haye không thể ngờ mình lại thất bại chóng vánh tới vậy.

Tối 5/5 (giờ London), võ sĩ lừng danh làng quyền Anh hạng nặng David Haye có trận tái đấu với đối thủ đồng hương Tony Bellew tại sàn đấu O2 Arena ở London.

Sở dĩ có trận tái đấu này là bởi cách đây không lâu (ngày 4/3/2018), David Haye đã bị Tony Bellew hạ đo ván ở hiệp 11. Sau đó, Haye không phục và quyết tâm thượng đài một lần nữa với Bellew để "đòi cả vốn lẫn lãi".

Thế nhưng ở cuộc tái đấu, rốt cục Haye còn nhận kết cục đau đớn hơn khi anh 3 lần bị đối thủ đánh gục rồi bị hạ knock-out chỉ trong hiệp 5.

HIGHLIGHTS: Tony Bellew vs David Haye

Bằng những cú đấm móc và vòng cầu cực kỳ uy lực, Bellew đã 2 lần khiến Haye gục ngã trong hiệp 3. Điều tương tự tiếp tục xảy đến trong hiệp 5 và lần này Haye đã không còn khả năng tiếp tục thi đấu. Trọng tài Howard Foster lập tức tuyên bố chiến thắng knock-out cho Bellew.

Võ sĩ bị nhái tên để đánh bóng cho Yi Long chịu thua cay đắng sau 3 lần nằm sàn - Ảnh 2.

Haye tỏ ra quá lép vế trước đối thủ.

Như vậy, David Haye đã phải nhận 2 trận thua knock-out liên tiếp trong một thời gian ngắn trước Bellew. Nhiều khả năng kết quả này sẽ khiến Haye phải giải nghệ bởi trước trận tái đấu, anh tuyên bố sẽ treo găng nếu thất bại.

Võ sĩ bị nhái tên để đánh bóng cho Yi Long chịu thua cay đắng sau 3 lần nằm sàn - Ảnh 3.

Haye bị hạ đo ván ngay trong hiệp 5.

Sở dĩ có thể gọi David Haye là "nạn nhân của Yi Long" bởi trong quá khứ, tên của võ sĩ 37 tuổi xứ Sương mù từng được "nhái" cho một đối thủ bị Yi Long đánh bại.

Ở thời điểm đó, truyền thông Trung Quốc hết lời ca ngợi "Đệ nhất Thiếu Lâm" là người "hủy diệt nhà vô địch quyền Anh hạng nặng".

Tên của bại tướng này là David Hayes, một tay đấm bị thừa cân, rất… ục ịch và chậm chạp.

Sau đó, một số tờ báo tại Trung Quốc đã "bóc mẽ" rằng cái tên của người này được "nhái" theo võ sĩ David Haye của nước Anh để nhằm giúp Yi Long đánh bóng tên tuổi.

Võ sĩ bị nhái tên để đánh bóng cho Yi Long chịu thua cay đắng sau 3 lần nằm sàn - Ảnh 5.

Yi Long từng đấu với đối thủ được gọi là David Hayes. Báo chí Trung Quốc cho rằng đối thủ này đã "nhái" tên của Haye để giúp Yi Long được nhiều người biết đến.

Cả David Hayes và Tony Bellew đều là những tay đấm quyền Anh hạng nặng giàu thành tích bậc nhất nước Anh.

David Hayes từng đấu 32 trận, thắng 28 (26 trận thắng knock-out), thua 4. Trong khi đó, Tony Bellew thượng đài 33 trận, thắng tới 30 (20 trận thắng knock-out), thua 2, hòa 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại