Mang dao, gậy sắt đi giải quyết mâu thuẫn bị chém tử vong

Đan Nguyên - Minh Toàn |

Phát hiện ông Triêm ngồi trước nhà uống nước, Hiếu và Đức mang hung khí lao tới đánh tới tấp. Tiến trong bếp chạy ra can ngăn rồi dùng dao chém nhiều nhát khiến Hiếu tử vong...

Ngày 5/12, Công an H.Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết, đang tiến hành phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai điều tra vụ trọng án xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Nghi can bị tạm giữ là Nguyễn Văn Tiến (16 tuổi, ngụ H.Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân tử vong là Lê Đình Hiếu (17 tuổi). Hai nạn nhân bị thương là Nguyễn Tiến Huỳnh Đức (17 tuổi) và ông Nguyễn Văn Triêm (37 tuổi, cùng ngụ H.Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).

Theo đó, giữa Hiếu và Đức có mâu thuẫn cá nhân với Tiến. Khoảng 20h ngày 3/12, Hiếu và Đức mang theo dao, gậy sắt đi qua nhà của Tiến để giải quyết mâu thuẫn.

Đến nhà của Tiến phát hiện ông Triêm (là cha của Tiến) đang ngồi trước nhà uống nước. Cả 2 xông vào đánh tới tấp ông Triêm khiến ông bị thương. Ông Triêm hô hoán mọi người.

Lúc này, Tiến ở dưới nhà nghe tiếng cha mình kêu cứu nên chạy lên thì phát hiện sự việc. Tiến lao vào căn ngăn rồi đánh lại 2 đối tượng. Tiến cầm dao chém nhiều nhát vào người của Hiếu khiến gục tại chỗ.

Người dân địa phương phát hiện sự việc chạy qua thì Hiếu đã tử vong. Riêng ông Triêm và Đức bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và thông báo cho công an địa phương.

Công an H.Đức Cơ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ tang vật, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công an đã tiến hành bắt giữ Tiến để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại