Chém người vì câu nói “xin cho hôn một cái”!

Nha Mân |

Chỉ vì câu nói đùa, Sơn về nhà vác dao chém Danh trọng thương.

Ngày 5-12, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sơn (36 tuổi, ngụ ấp An Phước, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự) mức án 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Danh, ngụ cùng xã với bị cáo Sơn.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 8- 7- 2016, Danh đến cơ sở giác hơi trên địa bàn xã và gặp Sơn có mặt tại đây.

Thấy Sơn đang nằm trên giường giác hơi, Danh nói đùa: “Xin cho hôn một cái”. Sơn không đồng ý và tức giận, sau đó về nhà lấy dao với ý định chém Danh.

Quay lại, thấy Danh đang nằm giác hơi, Sơn vác dao chém Danh khiến nạn nhân bỏ chạy. Tuy nhiên, Sơn vẫn đuổi theo chém Danh với tỷ lệ thương tật là 24%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại