Tranh cãi chuyện đánh bạc, vác dao chém bạn tử vong giữa chợ

Hoàng Hải |

Mâu thuẫn trong khi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đầu đít, Sơn đã vác dao chém bạn xối xả khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại chợ Gạch thuộc xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ.

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào sáng 8/10, Trịnh Văn Sơn (SN 1978, trú tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ) cùng Chu Văn Long (SN 1984, trú tại xã Thọ Lộc, Phúc Thọ) đi ăn cháo lòng tại quán ở xã Thọ Lộc.

Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, sau khi đã ngà ngà men rượu, hai người rủ nhau chơi đỏ đen dưới dạng đầu đít và xảy ra cãi vã.

Trong lúc có hơi men, không làm chủ được bản thân, Long đã cầm dao chém một nhát vào bụng Sơn. Bị chém, Sơn bực tức chạy đi tìm hung khí.

Khi tìm được một con dao to bản giống như dao phay, Sơn đã cầm dao rượt đuổi chém Long xối xả khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trao đổi với PV về sự việc trên, Đại diện Công an huyện Phúc Thọ xác nhận vụ việc và cho biết nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng trên là do mâu thuẫn bộc phát.

Hiện, đối tượng Sơn đã được cấp cứu và sức khỏe đã bình phục nhưng chưa thể lấy lời khai.

Được biết, Sơn và Long làm cùng công ty với nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại