Man United bị phạt oan uổng vì lỗi của cảnh sát

Anh Tú (S5) |

Quỷ đỏ đã phải nộp phạt vì khiến trận đấu gặp Valencia tại Champions League diễn ra muộn hơn 5 phút so với giờ quy định ban đầu. Tuy nhiên, đây không phải lỗi do thầy trò Mourinho gây ra mà là bởi sự tắc trách của các cảnh sát.

Trận đấu giữa Man United và Valencia tại lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League 2018/19 đã bắt đầu muộn hơn dự kiến tới 5 phút. Lý do được phía MU đưa ra là bởi vấn đề giao thông tắc nghẽn xung quanh sân Old Trafford.

Từ khách sạn đóng quân của Quỷ đỏ tới sân vận động thông thường chỉ tốn có 30 phút. Nhưng vào hôm diễn ra trận đấu gặp Valencia, xe bus của họ phải mất tới hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến được Old Trafford. Theo HLV Mourinho, sự cố này phần lớn là lỗi của cảnh sát khi lực lượng này bất ngờ từ chối làm nhiệm vụ hộ tống mà không hề báo trước.

Man United bị phạt oan uổng vì lỗi của cảnh sát - Ảnh 1.

MU nhận án phạt vì lỗi không phải do mình gây ra.

Dù UEFA đã cho trận đấu diễn ra bình thường nhưng án phạt là điều không thể tránh khỏi để tránh tiền lệ về sau. BBC cho biết phía MU đã phải nộp phạt khoản tiền 15.000 euro (khoảng 13.000 bảng). 

Con số này thực sự chẳng bõ bèn gì với một đội bóng như Man United, tuy nhiên, nó lại gợi nhớ kỷ niệm không vui của họ khi để Bầy dơi cầm hòa ngay chính thánh địa của mình.

Ngoài MU, một đội bóng khác cũng bị UEFA "réo tên" đóng tiền phạt là Napoli. Đại diện của Italy phải nộp tới 34.000 euro (khoảng 29.000 bảng) do không kiểm soát được các cổ động viên nhà.

Cụ thể, các fan của Napoli đã đốt pháo sáng và gây náo loạn ở khu vực cầu thang khán đài trong trận đấu gặp Liverpool tại bảng C Champions League. Được biết, trước khi trận đấu diễn ra, những hooligan của Napoli còn đuổi đánh người hâm mộ The Kop ở ngay trung tâm thành phố.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại