Malaysia tích hợp thành công bom GBU-12 lên máy bay chiến đấu Su-30MKM

Tuấn Sơn |

Ngày 16-6, Malaysia đã tích hợp thành công dòng bom thông minh dẫn dường bằng tia la-de GBU-12 do Mỹ chế tạo lên máy bay chiến đấu đa nhiệm Nga Su-30MKM (biến thể Su-30Mk dành cho Malaysia).

Theo nguồn tin trên, quá trình thử nghiệm việc tích hợp vũ khí có hệ khác nhau trên Không quân Malaysia thực hiện thành công từ tháng 11-2016, nhưng bây giờ thông tin trên mới được công bố.

Theo đó, tại bãi thử Kote Belud thuộc tỉnh Sabah, Malaysia, Không quân quốc gia Đông Nam Á này đã ném thử thành công dòng bom thông minh hoán cải GBU-12 nặng 500 cân Anh (227kg) tấn công chính xác các mục tiêu trên mặt đất.

Vì nhiều lý do khác nhau, đoạn clip của vụ thử nêu trên sau đó đã bị xóa. Hiện vẫn chưa rõ phía Malaysia đã làm cách nào để tích hợp được khả năng điều khiển bom GBU-12 trên máy bay Su-30MKM.

Giới chuyên gia đánh giá, để điều khiển bom GBU-12 trên máy bay Su-30MKM, nhiều khả năng Không quân Malaysia đã sử dụng hệ thống đầu nối dẫn bắn lắp ngoài Damocles do hãng chế tạo Pháp Thales phát triển.

Đầu nối này được thiết kế chuyên biệt để dẫn bắn, chỉ thị mục tiêu cho các dòng bom thông minh sử dụng cảm biến quang-truyền hình của Nga và tên lửa Kh-29TE. Tuy nhiên, đầu nối Damocles cũng có thể sửa đổi để chỉ thị mục tiêu bằng tia la-de dẫn đường cho bom GBU-12.

Malaysia tích hợp thành công bom GBU-12 lên máy bay chiến đấu Su-30MKM - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu đa năng Su-30MKM.

Malaysia tích hợp thành công bom GBU-12 lên máy bay chiến đấu Su-30MKM - Ảnh 2.

Bom thông minh GBU-12.

Không quân Malaysia hiện cũng sở hữu các đầu nối dẫn bắn AN/ASQ-228 Advanced Targeting Forward-Looking Infrared do hãng chế tạo Mỹ Raytheon cung cấp năm 2012.

Chúng được thiết kế để trang bị cho máy bay F/A-18D Hornet có trong biên chế Không quân Malaysia. Và tổ hợp đầu nối này nếu được can thiệp kỹ thuật cũng có khả năng tích hợp lên máy bay Su-30MKM và giúp chúng có thể dẫn bắn được vũ khí có nguồn gốc Mỹ và NATO.

Ngoài ra, không loại trừ khả năng, bom GBU-12 được chỉ thị bằng thiết bị chiếu la-de mặt đất. Trong trường hợp này, máy bay Su-30MKM chỉ đơn thuần là thiết bị vận chuyển, còn việc chỉ thị mục tiêu do lực lượng mặt đất thực hiện.

Việc Malaysia tích hợp thành công bom thông minh có nguồn gốc Mỹ, phương Tây lên máy bay Su-30MK đã mở ra cơ hội mới cho các quốc gia sở hữu dòng máy bay chiến đấu đa nhiệm này của Nga. Điều này sẽ giúp các quốc gia sở hữu máy bay Su-30MK đa dạng hóa vũ khí và nguồn cung trang bị, cũng như tăng cường khả năng chiến đấu của chúng.

Trong quá khứ, Malaysia từng tích hợp thành công bom GBU-12 trên máy bay BAE Hawk 208 để chống lại các tay súng phiến quân Philippine tại phía Bắc tỉnh Borneo.

Không quân Malaysia hiện sở hữu 49 máy bay chiến đấu, gồm 18 chiếc Su-30MKM, 8 chiếc F/A-18, 10 chiếc Mig-29N và 13 máy bay BAE Hawk 208. Trong tương lai, Malaysia dự kiến mua thêm máy bay của Sukhoi để thay thế cho các đơn vị máy bay chiến đấu cũ, nhưng kế hoạch cụ thể chưa được công bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại