Lãnh đạo Lầu Năm góc "sốc nặng" về mức độ sẵn sàng chiến đấu thấp của Quân đội Mỹ

Bảo Lam |

Bộ trưởng BQP Mỹ James Mattis "sốc nặng" vì mức độ sẵn sàng chiến đấu thấp của QĐ Mỹ khi chính ông tuyên bố ở Tiểu ban xem xét đề xuất của TT Trump về ngân sách quân sự 2018.

Bộ trưởng "sốc nặng"

Người đứng đầu Lầu Năm Góc hiện nay tuyên bố rằng, 4 năm sau khi nghỉ hưu và quay trở lại Lầu Năm Góc, hiện trạng về khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Mỹ do ngân sách quốc phòng bị chính quyền Obama cắt giảm đã khiến ông vô cùng sốc.

"Tôi đã rất sốc với những gì nhìn thấy trong lĩnh vực khả năng sẵn sàng chiến đấu", ông Mattis tuyên bố và bổ sung thêm rằng "không một kẻ thù nào có thể gây thiệt hại lớn cho các lực lượng vũ trang của chúng ta như ngân sách".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh rằng, để xử lý được tình trạng mà đất nước đã bị trói buộc trong một thời gian dài, cần phải tăng thêm ngân sách để chi cho các nhiệm vụ quân sự.

Trong bài phát biểu của mình, ông Mattis cũng yêu cầu Hạ viện cho phép đóng cửa các căn cứ quân sự không cần thiết trên lãnh thổ của nước Mỹ. Theo lời của ông, những số tiền tiết kiệm được từ hoạt động này sẽ có lợi hơn khi chi cho việc mua sắm các máy bay trực thăng, máy bay tiêm kích và tàu ngầm nguyên tử.

"Theo những dự báo của chúng tôi, những nỗ lực hết sức để đóng của các căn cứ quân sự sẽ giúp cho ngân sách mỗi năm có thêm nguồn tiền khoảng 2 tỷ USD hoặc hơn.

Quốc hội cần phải cho phép việc đóng cửa các căn cứ quân sự không cần thiết đặt trên đất Mỹ vào năm 2021", ông Mattis nói trong báo cáo của mình. Ông cũng nhấn mạnh rằng, tiềm năng hạ tầng cơ sở của các lực lượng vũ trang Mỹ cao hơn mức cần thiết rất nhiều.

Lãnh đạo Lầu Năm góc sốc nặng về mức độ sẵn sàng chiến đấu thấp của Quân đội Mỹ - Ảnh 1.

Hải quân Mỹ phô diễn lực lượng.

Sẵn sàng đối đầu Nga, Trung Quốc

Ông Mattis tuyên bố rằng "không nhìn thấy dấu hiệu" của việc Nga muốn có mối quan hệ tốt với Mỹ. "Hiện nay tôi không thấy bất cứ dấu hiệu nào của việc ngài Putin muốn có mối quan hệ tốt với chúng ta. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không thể đạt được điều đó bởi vì chúng tôi đang tìm kiếm tiếng nói chung", ông Mattis nói.

Theo lời của ông, vào thời điểm hiện nay Putin "đã quyết định trở thành đối thủ có khả năng cạnh tranh chiến lược với chúng ta" và Mỹ "sẽ phải đối mặt với điều đó".

Bên cạnh đó, vấn đề chủ yếu đối với an ninh của Mỹ, ông Mattis cho là mối hiểm họa hạt nhân từ phía Triều Tiên. Theo lời ông, Mỹ muốn nhanh chóng ngăn chặn những hành động của Triều Tiên nhằm nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân.

Chỉ mới đây thôi, lãnh đạo Cơ quan phòng thủ chống tên lửa Mỹ, ông James Siring đã cảnh báo rằng các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên có thể bắn tới lãnh thổ Mỹ.

Lãnh đạo Lầu Năm góc sốc nặng về mức độ sẵn sàng chiến đấu thấp của Quân đội Mỹ - Ảnh 2.

Ảnh chụp một cuộc diễn tập phóng tên lửa của Triều Tiên.

"Những thành tựu nói chung của Triều Tiên cũng như các thành tựu và phô trương công nghệ trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo nói riêng trong 6 tháng gần đây khiến tôi và những người khác vô cùng lo ngại.

Chúng ta có thể phỏng đoán rằng Triều Tiên hiện giờ có thể bắn tới lãnh thổ của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân", ông Siring nói và nhấn mạnh rằng hiện nay Mỹ phải có câu trả lời trước mối đe dọa đang gia tăng từ phía Triều Tiên.

Ông Mattis, về phần mình, khi trả lời câu hỏi về khả năng tấn công giải giáp nhằm vào Triều Tiên đã tuyên bố rằng Mỹ cố gắng áp dụng tất cả những khả năng về ngoại giao và kinh tế để tác động lên chế độ Kim Jong Un.

"Chúng tôi đang sử dụng chìa khóa về ngoại giao, kinh tế, chúng tôi cố gắng áp dụng mọi phương pháp cần thiết để tránh một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân đang phá vỡ những hạn chế của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói.

Tuy nhiên, không chỉ Triều Tiên khiến người đứng đầu Lầu Năm Góc lo lắng – ông Mattis không loại trừ cả cuộc đối đầu với Trung Quốc. Ông cũng bổ sung thêm rằng Mỹ hoan nghênh sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, nhưng thừa nhận giữa hai nước có những bất đồng.

"Trong khi sự ganh đua giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, là điều không tránh khỏi, thì khả năng xung đột cũng không nên loại trừ", người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ bổ sung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại