Malaysia chuẩn bị giải tán quốc hội vào cuối tháng 3 để tổ chức bầu cử sớm

Xuân Lăng |

Reuters (15.03) cho biết, chính phủ Malaysia chuẩn bị giải tán quốc hội vào khoảng từ 28-30.03, nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử mới dự kiến diễn ra trong tháng 4.2018.

Trong khi đó nhật báo The Star của Malaysia (15.03) cũng thông tin thêm rằng, chính phủ mới của Malaysia sẽ được thành lập xong vào khoảng giữa tháng 5.2018 để thay thế cho chính phủ đương nhiệm sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 26.6.2018, có nghĩa là cuộc tổng tuyển cử phải diễn ra vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 tới.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, chính phủ của Thủ tướng Najib Razak phải đối mặt với nhiều sóng gió, đặc biệt là vụ bê bối liên quan đến Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của Malaysia – Quỹ phát triển kinh tế dài hạn, do ông Najib Razak thành lập năm 2009.

Theo Reuters, 1MDB hiện ôm số nợ trên 11 tỷ USD và có quan hệ mật thiết với Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ông Najib từng giữ chức chủ tịch ủy ban cố vấn của 1MDB. Thủ tướng Najib đang đối mặt với nhiều áp lực sau khi xuất hiện các cáo buộc cho rằng hàng trăm triệu USD từ 1MDB đã “lọt” vào túi ông.

Tờ The Wall Street Journal (Mỹ) ban đầu dẫn lời các điều tra viên của chính quyền Malaysia cho hay họ đã phát hiện gần 700 triệu USD được chuyển qua các cơ quan chính phủ, ngân hàng và công ty có dính líu với 1MDB và sau đó vào những tài khoản cá nhân của Thủ tướng Najib.

Thủ tướng Najib (64 tuổi) nhiều lần khẳng định rằng ông không làm gì sai liên quan đến 1MDB, đồng thời chỉ trích đối thủ chính trị vu họa cho ông nhằm lật đổ chính phủ đương nhiệm. Vụ bê bối này tạo ra một sự bất ổn chính trị lớn và làm suy yếu liên minh cầm quyền Barisan Nasional (BN - Mặt trận quốc gia) của Thủ tướng Najib Razak. Tuy nhiên, ông Najib Razak tin tưởng sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới.

Cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 sắp tới của Malaysia (GE14) sẽ bầu ra 222 thành viên trong hạ viện theo quy định của Ủy ban bầu cử. Các đảng hoặc liên minh cần đạt 112 ghế tại quốc hội để đủ đại đa số. Năm nay, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Najib Razak và liên minh đối lập Pakatan Harapan (PH - Liên minh Hi vọng) của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad sẽ là những đối thủ cạnh tranh chính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại