Malaysia bác bỏ việc thả công dân Indonesia trong vụ sát hại Kim Jong Nam vì "quan hệ tốt đẹp"

Minh Khôi |

Truyền thông dẫn lời Thủ tướng Malaysia cho biết, việc thả Siti Aisyah được thực hiện theo đúng pháp luật.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad bác bỏ thông tin rằng chính phủ Malaysia chịu áp lực ngoại giao để phóng thích công dân Indonesia bị buộc tội sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, được cho là anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

"Tôi không có thông tin (về việc này)", ông Mahathir trả lời phóng viên trong cuộc họp báo hôm 12/2.

"Đây là phán quyết của Tòa án. Cô ấy được đưa ra xét xử tại tòa và được hủy cáo buộc. Vì vậy, đây là quy trình đúng luật. Nhưng việc hủy cáo buộc không có nghĩa là tha bổng", ông Mahathir nói.

Aisyah đã được thả hôm thứ Hai (11/3) sau khi công tố viên hủy bỏ cáo buộc chống lại cô trong một diễn biến đáng ngạc nhiên tại tòa.

Chính phủ Indonesia đã nhiều lần vận động hành lang để hủy cáo buộc chống lại công dân nước này và cho phép cô về nước.

Malaysia đã thả Aisyah, một trong 2 người bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên vào tháng 2/2017 sau khi cân nhắc đến "quan hệ tốt đẹp" giữa 2 nước, theo lá thư của Tổng Chưởng lý Malaysia Tommy Thomas.

Đại sứ quán Indonesia đã có tuyên bố cho biết, Tổng thống Joko Widodo đã huy động toàn bộ nỗ lực để đảm bảo việc Aisyah được thả ngay lập tức sau khi cô bị bắt vào ngày 15/2/2017.

Aisyah bị bắt cùng với công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, 30 tuổi, vì cáo buộc sát hại người được cho là Kim Jong Nam tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Cả 2 người đều bác bỏ cáo buộc, cho biết, họ tin rằng đang tham gia vào một chương trình thực tế. Quyết định rút cáo buộc giết người chỉ được áp dụng với Siti Aisyah. Công dân người Indonesia đã được trả tự do ngay sau khi tòa ra phán quyết vào sáng 11/3. Phiên tòa xử Đoàn Thị Hương sẽ được tiếp tục vào ngày 14/3 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại