Vụ Kim Jong Nam: Malaysia thả bị cáo Indonesia, Đoàn Thị Hương bị "sang chấn tâm lý"

Thi Anh |

Phía công tố viên không giải thích lý do hủy cáo buộc giết người nhằm vào Siti Aisyah. Aisyah chia sẻ với phóng viên rằng, tới sáng nay cô mới biết mình sẽ được tự do.

Malaysia hủy cáo buộc giết người với Siti Aisyah

Reuters đưa tin, hôm nay, 11/3, công tố viên Malaysia đã tiến hành hủy cáo buộc giết người nhằm vào Siti Aisyah, bị cáo trong vụ sát hại Kim Chol - người được cho là Kim Jong Nam, anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo AP, thẩm phán Malaysia đã quyết định hủy bỏ bản án đối với Siti Aisyah mà không ra phán quyết vô tội sau khi các công tố viên tuyên bố họ muốn rút cáo buộc giết người nhằm vào bị cáo. 

Các công tố viên nói với tòa án rằng họ đã được chỉ đạo rút cáo buộc nhằm vào Siti Aisyah. Tuy nhiên, phía công tố viên không đưa ra lý do cho việc này.

Sau khi tòa ra phán quyết, Aisyah nhanh chóng được đưa ra khỏi phòng xử án và vào một chiếc xe ô tô đợi sẵn. Aisyah chia sẻ với phóng viên rằng, tới sáng nay cô mới biết mình sẽ được tự do.

"Tôi rất hạnh phúc, tôi không ngờ là mình được thả", Siti nói, "Đây là ngày tôi được tự do. Xin cảm ơn Tổng thống Indonesia Jokowi và các cơ quan Indonesia, cũng như chính phủ đã cử một luật sư Malaysia cho tôi. Xin cảm ơn chính quyền Malaysia vì đã trả tự do cho tôi".

"Tôi đã hoàn thành công việc của mình", luật sư của Siti Gooi Soon Seng nói, "Cô ấy giờ là người tự do, cô ấy sẽ quay trở lại Indonesia".

Quan chức đại sứ quan Indonesia xác nhận với Guardian rằng Siti đã được sắp xếp để bay về nhà vào tối nay. Về điều đầu tiên muốn làm khi được thả, Siti nói cô muốn "gặp gia đình".

Vụ Kim Jong Nam: Malaysia thả bị cáo Indonesia, Đoàn Thị Hương bị sang chấn tâm lý - Ảnh 1.

Bị cáo Siti Aisyah và luật sư. Ảnh: AP

Guardian dẫn nguồn chính phủ Indonesia cho biết, việc trả tự do cho Siti là kết quả của nỗ lực vận động hành lang cấp cao không ngừng nghỉ.

Phiên tòa xử Siti Aisyah đã được hoãn vào tháng 12 khi luật sư của bị cáo tranh luận với các công tố viên về quyền tiếp cận lời khai của 7 nhân chứng.

Đoàn Thị Hương: "Tôi vô tội"

Quyết định hủy bỏ cáo buộc giết người chỉ áp dụng đối với bị cáo người Indonesia Siti Aisyah. AP cho hay, trong phiên tòa diễn ra vào hôm nay, Đoàn Thị Hương đã bắt đầu quá trình bào chữa sau nhiều tháng trì hoãn.

Trả lời báo giới thông qua phiên dịch viên trước tòa vào hôm nay, ngày 11/3, Đoàn Thị Hương cho biết, cô cảm thấy "tồi tệ" về tình hình hiện tại của mình.

"Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình bây giờ. Tôi vô tội, xin hãy cầu nguyện cho tôi", Đoàn Thị Hương nói. Luật sư của Đoàn Thị Hương Hisyam Teh Pok Teik cho biết thêm rằng, cô bị "sang chấn tâm lý vì những chuyện đã xảy ra ở tòa án". 

Salim Bashir, một luật sư khác của Đoàn Thị Hương cho biết, cô đã sẵn sàng cho phiên đối chất.

"Cô ấy rất tự tin và sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình. Chuyện hoàn toàn khác với những gì các công tố viên đã vẽ ra. Cô ấy quay một trò chơi khăm và không hề có ý định giết hại, hoặc làm bị thương bất kỳ ai", luật sư của Đoàn Thị Hương nói với AP. 

Ý định sát hại là một yếu tố quan trọng đối với cáo buộc giết người theo luật pháp Malaysia, AP cho biết. Tội giết người có thể dẫn tới bản án treo cổ, nhưng chính phủ Malaysia dự định hủy bỏ án tử và đã tạm hoãn tất cả các vụ tử hình cho tới khi luật được sửa đổi. 

Phiên tòa xử Đoàn Thị Hương sẽ tiếp tục vào ngày 14/3.

Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương bị cáo buộc tạt chất độc thần kinh VX lên mặt công dân Triều Tiên Kim Chol tại sân bay ở Kuala Lumpur vào 13/2/2017. Theo lời khai của hai bị cáo, họ nghĩ rằng mình đang tham gia vào một trò chơi khăm cho chương trình truyền hình thực tế. 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại