Lý lịch đen của nghi can vụ "hiếp dâm chị, cứa cổ em" tại quán cà phê Trâm Anh

Công Thạch |

Mới 24 tuổi nhưng Mạc Văn Nhân từng bị tuyên phạt 6 năm tù về tội cướp tài sản. Ra tù chưa bao lâu đối tượng lại là nghi can chính trong vụ án "hiếp dâm chị, cứa cổ em" tại Đà Nẵng.

Sáng 25/11, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ký thông báo gửi đến Công an, các đơn vị địa phương đề nghị tham gia truy tìm nghi can có hành vi hiếp dâm, cướp của tại quán cà phê Trâm Anh rạng sáng 23/11.   

Nghi can gây án được xác định là Mạc Văn Nhân (24 tuổi, quê quán xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam). Đối tượng sử dụng xe hiệu Wave màu đen có BKS: 82K7- 3293.

Nhân từng phạm tội cướp tài sản tại tỉnh Long An và bị tuyên phạt 6 năm tù. Năm 2015, đối tượng được đặc xá trước thời hạn và trở về địa phương sinh sống.

Thời gian gần đây đối tượng vào TP Đà Nẵng làm công nhân cho một công ty vệ sinh công nghiệp.

Theo lời kể của nạn nhân và một số nhân chứng, nghi can từng vài lần đến quán cà phê Trâm Anh, có lần dẫn cả bạn gái theo. Cơ quan công an nhận định có thể những lần đó đối tượng đến để thăm dò, chờ cơ hội thuận lợi để ra tay.

Hiện, Cơ quan Công an đang vận động gia đình kêu gọi Mạc Văn Nhân ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ai biết được tung tích của đối tượng, xin liên hệ với Cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc báo về Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng theo số điện thoại 0905135722.

Theo nội dung vụ án, khoảng 1h30 sáng 23/11, kẻ gian đã đột nhập quán cà phê Trâm Anh (đường CMT8, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) và dùng con dao của quán cắt ngang cổ anh P.Đ.Q (25 tuổi, đang ngủ trong quán).

Thấy anh Q bất động, đối tượng tiếp tục gõ cửa phòng ngủ của chị gái anh Quang là P.T.M.L. Tưởng là em trai, chị L mở cửa thì bị đối tượng dùng dao đe doạ để thực hiện hành vi cưỡng bức và cướp 3,2 triệu đồng cùng 1 lắc tay bằng vàng.

Sau đó, chị L đã lừa được đối tượng ra khỏi phòng ngủ, đóng chặt cửa lại và điện thoại nhờ một người hàng xóm là anh Long đến giải cứu.

Lúc này, kẻ gian nấp ở quầy pha chế tiếp tục xông ra đẩy chị L vào phòng ngủ cố thủ. Nhưng do anh Long đập cửa hô hoán, vừa gọi điện báo lực lượng Công an nên đối tượng bỏ trốn.

Khoảng 22h30 ngày 26/2/2010, Mạc Văn Nhân và Nguyễn Văn Tâm (cùng ngụ Quế Sơn, Quảng Nam) đã chặn xe của chị Nguyễn Thị Kim P (xã Nhơn Thạnh Trung, TP Tân An, Long An) trên đoạn tỉnh lộ 833 thuộc địa bàn ấp Bình Trung, kề dao vào cổ đe dọa và cướp xe môtô hiệu Air Blade.

Khi cả hai vừa lấy xe tẩu thoát, chị P tri hô. Lực lượng dân phòng cùng người dân đuổi theo, truy bắt được hai tên cướp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại