Trêu ghẹo, đánh cô gái trẻ, nhóm côn đồ xăm trổ đâm gục 2 người

Nguyễn Song |

Buông lời trêu ghẹo rồi đánh một cô gái trẻ tại quán karaoke, nhóm côn đồ còn mang hung khí đến đâm 2 người gục tại chỗ.

Ngày 23/11, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ Cao Anh Tú (SN 1988, ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

Theo hồ sơ vụ án, trưa ngày 2/9, tại quán karaoke trên đường Mai Hắc Đế, TP Vinh, Nghệ An, chị Phượng (29 tuổi, ở Hà Nội) đang nghe điện thoại thì bị nhóm thanh niên trêu ghẹo nên đã phản ứng lại.

Tuy nhiên, nhóm thanh niên này lao vào đánh chị này trong đó Đinh Đức Thanh (28 tuổi, ở TP Vinh) được xác định là kẻ trực tiếp đánh nạn nhân.

Sau đó, chị Phượng vào kể lại sự việc cho anh Lê Xuân Phương (SN 1972, ở phường Đội Cung, TP Vinh). Anh Phương ra ngoài đuổi đánh thì nhóm thanh niên này bỏ chạy.

Khoảng 10 phút sau, nhóm côn đồ cầm theo hung khí quay lại tìm anh Phương để gây sự và xảy ra xô xát. Trong lúc hỗn chiến, Tú đã dùng dao đâm gục anh Phương và anh Bùi Công Hiếu (SN 1984, ở TP.HCM) rồi bỏ trốn.

Cơ quan Công an TP Vinh đã vào cuộc điều tra và bắt tên Đinh Đức Thanh vào ngày 13/10 còn Cao Anh Tú đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Trêu ghẹo, đánh cô gái trẻ, nhóm côn đồ xăm trổ đâm gục 2 người - Ảnh 1.

Tang vật thu được khi bắt giữ Tú. Ảnh: Công an cung cấp/Zing

Thông qua các mối quan hệ xã hội của mình, Tú trốn vào Tp. HCM rồi ra Hà Nội, Thanh Hóa. Tuy nhiên, hành tung của Tú đã nhanh chóng bị các trinh sát Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh lần ra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 19h30 phút ngày 23/11, các trinh sát ập vào nhà bạn của đối tượng Tú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa khống chế, bắt giữ Tú.

Tang vật thu giữ tại hiện trường là một con dao mẹo và 1 chiếc ĐTDĐ mà đối tượng Tú giấu trong túi áo quần. Ngay sau đó, Cao Anh Tú được áp giải lên Công an phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) để đấu tranh và di lý về Nghệ An bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an TP Vinh tiếp tục điều tra xử lý.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, điều trị. Theo kết quả giám định thương tật, anh Phương bị tổn hại sức khỏe 76% còn anh Hiếu bị tổn hại 24%.

Côn đồ đánh chủ quán karaoke bầm dập

Cũng là một vụ hỗn chiến do xích mích tại quán karaoke, hôm 10/6, Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cũng điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích của nhóm giang hồ cộm cán do tên Phong "ẩm" (38 tuổi, trú xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy) cầm đầu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 10/6, Phong "ẩm" cùng hơn chục đàn em giang hồ chuyên cho vay cầm đồ ở nội thành Hải Phòng có đến quán karaoke Luxury (xã Thụy Hương) của anh (SN 1993, thôn Đại Thắng, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) thuê phòng tổ chức sinh nhật.

Trêu ghẹo, đánh cô gái trẻ, nhóm côn đồ xăm trổ đâm gục 2 người - Ảnh 2.

Khuôn mặt nạn nhân với nhiều vết thương bầm dập (Nguồn: VTC)

Đến khoảng 0h30’, do một đàn em của Phong "ẩm" là Hoàng "pi tơ" (28 tuổi, tay chân của Phong ‘ẩm') đi các phòng hát quậy phá nên anh Thế Anh ra nhắc nhở. Hoàng "pi tơ" bực bội vào phòng hát tiếp.

Đến khoảng 2h40’, khi nhân viên quán đề nghị nhóm Phong "ẩm" ngừng hát để đóng cửa quán, cả nhóm này liền kéo xuống dưới sảnh tầng một.

Nhóm Phong "ẩm" yêu cầu anh Thế Anh ra để "nói chuyện". Khi Thế Anh vừa ngồi trên ghế thì bị Hoàng "pi tơ" vung tay đấm. Thấy Thế Anh lấy tay đẩy Hoàng "pi tơ" ra, nhóm Phong "ẩm" liền xông vào đánh "hội đồng".

Mặc dù Thế Anh bị đánh nằm trên vũng máu giữa sàn nhà nhưng chúng vẫn tiếp tục đe dọa nhân viên trong quán không được đưa Thế Anh đi cấp cứu.

Sau khi nhóm côn đồ rút đi, người dân mới đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An trong tình trạng bị bất tỉnh, trên người máu me be bét và nhiều thương tích.

Nhóm côn đồ đất Cảng đánh đập dã man chủ quán karaoke ở Kiến Thụy, Hải Phòng (Nguồn: VTC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại