Lý Khắc Cường "phá lệ" khi Ngoại trưởng Nhật Bản tới Bắc Kinh

Ngọc Minh |

Ông Fumio Kishida là Ngoại trưởng Nhật Bản đầu tiên tới Bắc Kinh sau hơn 4 năm. Chuyến thăm được cho là nỗ lực của cả 2 bên nhằm cải thiện quan hệ.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Ngoại trưởng Vương Nghị và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm 30/4, trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Bắc Kinh.

Đặc biệt, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Kishida và Thủ tướng Lý Khắc Cường được Đài phát thanh Quốc gia Trung Quốc đánh giá là một sự kiện rất hiếm khi xảy ra.

Theo đài này, ngày 30/4 nằm trong đợt nghỉ lễ nhân Ngày Lao Động của Trung Quốc, và "hiếm khi ông Li gặp gỡ các vị khách nước ngoài trong các dịp lễ... Sự tiếp đón cấp cao (dành cho ông Kishida) cho thấy Trung Quốc muốn thể hiện sự chân thành với Nhật Bản".

Tháng 5 năm ngoái, ông Lý cũng tiếp đón Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào ngày nghỉ cuối tuần.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng nhận định, thái độ đón tiếp của Trung Quốc chứng tỏ, Bắc Kinh đánh giá quan hệ song phương với Tokyo có tầm quan trọng ngang quan hệ song phương Mỹ - Trung, bất chấp bất đồng về chính trị, ngoại giao liên quan tới các vấn đề ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Trao đổi với ông Kishida, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói rằng ông đã thấy những dấu hiệu cho thấy mối quan hệ gữa hai nước đang được cải thiện, đồng thời bày tỏ hi vọng quan hệ Trung - Nhật sẽ trở về "quỹ đạo bình thường".

Trong khi đó, suốt khoảng 4 tiếng hội đàm, Ngoại trưởng Vương Nghị lại có những tuyên bố cứng rắn hơn.

Ông Vương đã đưa ra yêu cầu gồm 4 điểm, thúc giục Nhật thể hiện "sự chân thành" trong việc cải thiện quan hệ song phương, bao gồm Tokyo "có thái độ lành mạnh và tích cực hơn đối với sự phát triển của Trung Quốc, ngừng lan truyền và "a dua" các giả thuyết như "mối đe doạ Trung Quốc hay "suy thoái kinh tế Trung Quốc"".

Ngoại trưởng Vương Nghị nhắc nhở người đồng cấp Kishida rằng, các mối quan hệ cần phải dựa trên nền tảng "tôn trọng lịch sử, tuân thủ cam kết, hợp tác hơn là đối đầu" và rằng, Nhật Bản phải "biến lời nói thành hành động".

"Về nền tảng chính trị quan trọng của mối quan hệ song phương, không được phép có bất cứ sự mơ hồ hay dao động nào".

Ông này cũng bày tỏ mong muốn về "mối quan hệ lành mạnh, ổn định" với nước láng giềng, cũng là đối tác quan trọng của mình, dựa trên nền tảng "tôn trọng lịch sử, tuân thủ cam kết, hợp tác hơn là đối đầu", đồng thời nhấn mạnh yêu cầu Nhật Bản phải "biến lời nói thành hành động".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại