Lý do trung tâm chỉ huy tác chiến chuyển lính tinh nhuệ Hổ Syria về Homs

Danh Tuyên |

Trung tâm chỉ huy quân đội Syria vừa quyết định chuyển lực lượng tinh nhuệ Hổ Syria từ tỉnh Damascus về Homs.

Tờ Al-Masdar News ngày 28/4 cho hay, tướng lĩnh quân đội Syria đã quyết định triển khai lực lượng đặc nhiệm Hổ Syria từ Damascus về tỉnh Homs để chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn nhằm vào các lực lượng chiến binh đối lập có vũ trang ở tỉnh này.

Hổ Syria (hay Qawat al-Nimr) là một lực lượng tinh nhuệ của quân đội Syria, được thành lập vào năm 2013 và chuyên tham gia những trận chiến khốc liệt nhất ở tiền tuyến. Lực lượng tinh nhuệ này trước khi có lệnh chuyển về Homs đang hoạt động ở phía Nam Damascus nhằm quét sạch các phần tử cuối cùng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Do chiến dịch càn quét khủng bố IS tại Thủ đô Damascus hiện nay không yêu cầu sự hỗ trợ của đơn vị tinh nhuệ Hổ Syria do đó lực lượng này sẽ được chuyển về các vùng phía Bắc của tỉnh Homs, nơi tập trung đông các tay súng đối lập cực đoan chống lại chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Lý do trung tâm chỉ huy tác chiến chuyển lính tinh nhuệ Hổ Syria về Homs - Ảnh 1.

Hai lính đặc nhiệm Hổ Syria.

Về chiến dịch ở Damascus, tờ Sputnik cho hay, quân đội Syria đang gia tăng cường độ và nỗ lực nhằm giải phóng các vùng đất cuối cùng còn nằm dưới sự chiếm lĩnh của các tay súng Hồi giáo thánh chiến. Quân Syria bắn phá dữ dội nhằm vào vị trí của phiến quân IS bằng súng cối và đạn pháo.

Chiến dịch diệt IS được khởi động trở lại ở Damascus kể từ ngày 20/4 vừa qua, sau khi các tay súng khủng bố từ chối thỏa thuận rời khỏi thành phố.

Hiện tại, quân Chính phủ Syria đã giành lại thành công các vùng đất cuối cùng mà IS còn chiếm gồm Al-Aasali, Jura và Al-Hajar al-Aswad, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết.

Syria chìm trong chiến tranh từ năm 2011, với nhiều phần tử đối lập và các nhóm khủng bố cực đoan như IS tìm cách lật đổ chính quyền Tổng thống Assad nhằm thiết lập quyền kiểm soát đối với quốc gia Trung Đông này.

Song những nỗ lực của các tay súng khủng bố đã bị chặn đứng sau khi nhiều quốc gia lớn, trong đó có Mỹ và Nga cùng các lực lượng đồng minh, đưa quân sang Syria nhằm tiêu diệt khủng bố. Cho tới thời điểm này, phần lớn lực lượng quân đội Nga đã rút quân về nước do cuối năm ngoái quân đội Chính phủ Syria đã kiểm soát đa phần lãnh thổ quốc gia. Hiện tại quân đội Syria đang "dọn dẹp" những vùng đất cuối cùng mà khủng bố còn đang ẩn náu và kháng cự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại