Lý do HLV Hữu Thắng thẳng tay gạch tên "trò cưng" của ông Miura

Khánh Sơn |

Huy Toàn đã vắng mặt trong danh sách ĐT Việt Nam lên đường dự AFF Cup.

Hôm qua (13/1), HLV Nguyễn Hữu Thắng đã gút danh sách lên đường dự AFF Cup 2016. Theo đó, ĐT Việt Nam đã loại 5 cầu thủ gồm: trung vệ Nguyễn Minh Tùng, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng, tiền vệ Võ Huy Toàn, thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh và tiền đạo Hoàng Đình Tùng.

Trong số 5 cái tên này thì Võ Huy Toàn được xem là trường hợp đáng tiếc và được nhiều người "khóc" nhất bởi số đông cho rằng, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã "loại nhầm người".

Trao đổi với chúng tôi chiều qua, HLV Hữu Thắng cho biết: "Huy Toàn là cầu thủ tốt nhưng tôi đã đưa ra sự lựa chọn của mình và tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn với sự lựa chọn này. Cậu ấy còn rất nhiều cơ hội nếu như tiếp tục nỗ lực cố gắng".

Cần phải nói thẳng, Huy Toàn không nằm trong kế hoạch của HLV Hữu Thắng. Đến đây, phải trở lại với bản danh sách tập trung đợt 1, không có Huy Toàn và nguyên nhân bị cho là… lỗi đánh máy.

Lý do HLV Hữu Thắng thẳng tay gạch tên trò cưng của ông Miura - Ảnh 1.

Huy Toàn không có nhiều cơ hội dưới thời HLV Hữu Thắng

Hữu Thắng là một người rất tinh quái. Bởi vậy, ông không bao giờ biến mình thành người ngờ nghệch chỉ một "lỗi đánh máy" như đã đề cập ở trên.

Vậy tại sao nhà cầm quân này lại bất ngờ gọi bổ sung Huy Toàn lên ĐTQG?

Theo tiết lộ của một trợ lý, Hữu Thắng đã đưa ra bản danh sách 50 cầu thủ có thể gọi lên ĐTQG. Huy Toàn nằm trong số này. Tuy nhiên, tiền vệ của SHB Đà Nẵng không nằm trong tốp được gọi lên đợt 1 mà chỉ là một phương án dự phòng khi cần.

Thế nhưng, vị HLV 44 tuổi đã thay đổi quyết định với việc gọi Huy Toàn lên đội tuyển. Nguyên nhân là ông biết cách chiều lòng một bộ phận giới truyền thông, vốn đã đặt ra rất nhiều câu hỏi, thậm chí soi mói xung quanh việc không gọi Huy Toàn vào ĐT Việt Nam.

Cũng nói thêm, Huy Toàn được xem là đứa "con cưng" của HLV Toshiya Miura từng góp mặt liên tục ở U23 và ĐTQG dưới triều đại nhà cầm quân người Nhật Bản.

Tiền vệ này cũng được xem là gương mặt đầy triển vọng khi lọt vào top những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải 2015. Đáng tiếc, Huy Toàn là anh đã bị chấn thương nặng, phải chia tay VCK U23 châu Á 2016, cũng như vắng mặt giai đoạn lượt đi V-League 2016 trong màu áo SHB Đà Nẵng.

Rốt cuộc, Hữu Thắng đã trao cho Huy Toàn một cơ hội, nó không chỉ làm thỏa lòng một bộ phận giới truyền thông mà còn các lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF).

Cần phải nhắc lại, ĐT Việt Nam đã và đang xây dựng chiến lược hình ảnh cho tương lai. Nó bằng đầu bằng việc gần gũi hơn với truyền thông, vốn được LĐBĐ châu Á (AFC) ví như hàng tiền đạo, trong sơ đồ phát triển bóng đá.

Kế đến, ĐT Việt Nam sẽ gần hơn với NHM khắp cả nước. Việc thầy trò Hữu Thắng đến TP.HCM rồi Cần Thơ đã nằm trong những tính toán của VFF.

Có thể hiểu, Huy Toàn là một sản phẩm của truyền thông hơn là thuần túy về mặt chuyên môn. Vì sao? Vì đội tuyển đã quá chật chội tiền vệ cánh và đó đều là những cầu thủ có đẳng cấp hơn Huy Toàn: Văn Toàn, Thành Lương, Thanh Trung, Trọng Hoàng, Minh Tuấn.

Một cầu thủ bị "soi" nhiều nhất là Trần Phi Sơn nhưng nên nhớ, tiền vệ của SLNA đã chơi rất hay trong những chuyến tập huấn ở Hàn Quốc.

Lý do HLV Hữu Thắng thẳng tay gạch tên trò cưng của ông Miura - Ảnh 2.

Phi Sơn được tới Myanmar, nhưng Huy Toàn thì không.

Một lý do khác, Võ Huy Toàn được cho là phù hợp với lối chơi nặng về cơ bắp, thể lực của HLV Toshiya Miura. Trong khi đó, dưới triều đại của Hữu Thắng, ĐT Việt Nam sử dựng những đường chuyền ban bật ngắn. Và có vẻ như, Huy Toàn đã không thể bắt kịp với nhịp điệu ở đội tuyển.

Vậy thì đừng khóc cho Võ Huy Toàn, bởi nó cũng giống như cái cách mà HLV Toshiya Miura đã từng "ngó lơ" Tuấn Anh, Xuân Trường… chỉ vì họ không đáp ứng, phù hợp với lối chơi của đội tuyển. Đơn giản thế thôi!.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại