Lý do đội bóng Indonesia muốn mua Xuân Trường thế chỗ cựu ngôi sao Chelsea

Bảo Hân |

Tiền vệ người Tuyên Quang tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng việc ghi bàn cho HAGL, đây là lý do vì sao CLB Persib Bandung muốn mua Xuân Trường để thế chỗ cho Michael Essien.

Mới đây, truyền thông Đông Nam Á đăng tải thông tin khá bất ngờ. Theo đó, CLB Persib Bandung của Indonesia mong muốn chiêu mộ ngay Lương Xuân Trường. Tất cả đều hy vọng, tiền vệ đội trưởng U23 Việt Nam sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho cựu cầu thủ Chelsea, Michael Essien trong quá trình tái thiết đội bóng.

Không phải ngẫu nhiên Lương Xuân Trường lại nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Persib Bandung. Chứng kiến màn thể hiện của ngôi sao người Tuyên Quang tại vòng 7 V.League 2018 mới thấy rõ, mong muốn của đội bóng Indonesia hoàn toàn có cơ sở.

Ba mùa giải gần đây, Sanna Khánh Hòa được xem là đối thủ kỵ dơ của HAGL, đội bóng phố Núi toàn thua năm 2017, tính xa hơn, thất bại trong tổng số 4 trận ở 5 lần đối đầu gần nhất. Chưa hết, Khánh Hòa đang phong độ ấn tượng đầu mùa giải 2018, nên chuyến làm khách tại vòng 7 của HAGL được dự báo sẽ rất khó khăn.

Đúng như nhận định, đoàn quân của HLV Dương Minh Ninh khá vất vả trước lối chơi giàu sức mạnh, không ngại va chạm của đội chủ nhà. Trước muôn vàn sức ép, Lương Xuân Trường lại tiếp tục chứng tỏ giá trị, trở thành đầu tàu của đội bóng.

Vượt qua những áp lực trên sân và trên khán đài, tiền vệ người Tuyên Quang tung cú sút quyết đoán, đánh bại người đàn anh ở đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Tuấn Mạnh. Bàn thắng của Xuân Trường như tiếp thêm sức mạnh cho các đồng đội, giúp họ tự tin hơn để hướng đến chiến thắng trước Khánh Hòa.

Lý do đội bóng Indonesia muốn mua Xuân Trường thế chỗ cựu ngôi sao Chelsea - Ảnh 1.

Dù vậy, những nỗ lực của Xuân Trường không thể mang về 3 điểm như kỳ vọng. Trọng tài Nguyễn Văn Kiên trong một ngày làm việc không tốt đã đưa ra nhận định sai, thổi phạt 11m cho đội chủ nhà dù xem lại băng ghi hình, hậu vệ A Hoàng không hề phạm lỗi với tiền đạo Zarour.

Sau 7 vòng đấu, Xuân Trường đã ghi được 3 bàn thắng, hiệu số rất tốt với 1 cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ngoài những con số kể trên, tiền vệ sinh năm 1995 còn đóng góp nhiều vào lối chơi của HAGL, Trường "híp" kiến tạo cho đồng đội lập công, vực dậy tinh thần, nhiều lần giúp đội nhà vượt qua giai đoạn khó khăn.

Lương Xuân Trường là mẫu cầu thủ chuyên nghiệp ở trên sân cỏ lẫn cuộc sống ngoài đời. Tiền vệ này từng có thời điểm gặp nhiều khó khăn để tìm kiếm chỗ đứng trên đất Hàn Quốc. Chưa để lại nhiều dấn ấn, buộc phải trở về Việt Nam nhưng điều đó không khiến Xuân Trường đánh mất tinh thần, luôn nỗ lực để dần chứng minh giá trị bản thân.

Lương Xuân Trường vừa bước qua tuổi 23 và đang ngày càng quan trọng với HAGL cũng như bóng đá Việt Nam. Đội bóng phố Núi đặt quyết tâm cán đích trong Top 5 và nhiều khả năng họ sẽ từ chối lời chào mời từ Persib Bandung.

Một lý do khiến mối lương duyên giữa Persib Bandung và Xuân Trường khó trở thành hiện thực xuất phát từ Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Ông bầu quyền lực này từng khẳng định, sẽ chỉ cho cầu thủ HAGL đến Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc châu Âu, còn trong khu vực ĐNÁ thì thi đấu cho HAGL còn tốt hơn rất nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại