Chân Tử Đan đã tự biến mình thành "kẻ tiểu nhân" như thế nào?

Pa Dun |

Hóa ra chuyện chèn ép, hơn thua giữa các nghệ sĩ thì làng giải trí nào cũng có.

Đạo diễn Cảnh Vệ Quốc đã từng có một câu nói mà mỗi khi nhắc tới Chân Tử Đan người ta thường nói lại đó là: Trên màn ảnh là cao thủ võ lâm, ngoài đời là tiểu nhân.

Để rồi từ đó, từ tiểu nhân được gắn liền với Chân Tử Đan. Và điều này không phải là không có nguyên do.

Là một ngôi sao võ thuật nổi tiếng thế giới, tuy nhiên Chân Tử Đan bị cho là người đàn ông mưu mô, hãm hại nhiều đồng nghiệp, thậm chí nhiều sao võ đã tuyên bố "cạch mặt" tài tử sinh năm 1963 này.

Bị đạo diễn tố chèn ép, hãm hại

Năm 2012, trước rất nhiều báo giới, đạo diễn trẻ Cảnh Vệ Quốc bất ngờ tuyên bố Chân Tử Đan chỉ là một kẻ tiểu nhân. Theo chia sẻ của Cảnh Vệ Quốc, trong suốt 3 năm trời, anh ấp ủ kế hoạch cho ra đời dự án phim Chung cực giải mã.

Anh lên kế hoạch mời Thành Long làm nhà sản xuất, Hàn Canh đóng vai chính. Nghe tin này, Chân Tử Đan bất ngờ chủ động liên hệ với Cảnh Vệ Quốc với ý định hợp tác. Nghĩ rằng đây là cơ hội trời cho với một đạo diễn trẻ, Cảnh Vệ Quốc đồng ý ngay.

Chân Tử Đan đã tự biến mình thành kẻ tiểu nhân như thế nào? - Ảnh 1.

Nhưng theo lời Cảnh Vệ Quốc, việc Chân Tử Đan nhận lời hợp tác đóng phim chỉ là giả vờ mà thôi. Đạo diễn này cũng cho biết, Chân Tử Đan bằng quyền lực của mình trong làng giải trí đã chèn ép đạo diễn trẻ khiến anh này rơi vào cảnh phá sản, dự án phim vừa thai nghén đã chết yểu. Chân Tử Đan cũng gạch tên tất cả các tên tuổi tham gia trong phim như Thành Long, Hàn Canh.

Trong buổi họp báo, Cảnh Vệ Quốc uất ức nói: "Tôi nói ra những lời này để mọi người có thể hiểu thế nào là Chân Tử Đan đích thực, Thành Long đại lượng và là nghệ sĩ lão làng nên bỏ qua chứ tôi không thể. Bây giờ tôi lâm vào cảnh khánh kiệt vì anh ta".

Trước lời tố của Cảnh Vệ Quốc, Chân Tử Đan phủ nhận hoàn toàn. Anh cho rằng việc mình muốn hợp tác là sự thật nhưng gặp trục trặc nên thôi. Anh khẳng định Cảnh Vệ Quốc bịa đặt và với tên tuổi hiện tại của vị đạo diễn trẻ tuổi thì không đáng để anh phải làm những trò này.

Không rõ sự việc sẽ đi tới đâu nhưng rõ ràng danh tiếng của Chân Tử Đan đã ảnh hưởng ít nhiều trong sự việc lần này.

Bị đồng nghiệp tố ép đuổi khỏi đoàn phim

Việc chèn ép, cướp vai vốn không phải điều quá xa lạ ở làng giải trí, tuy nhiên không phải diễn viên nào cũng dám lên tiếng.

Cũng đầu năm 2012, tài tử Triệu Văn Trác công khai tố cáo bị Chân Tử Đan anh hãm hại, làm anh mất vai diễn trong phim Thân phận đặc biệt.

Chân Tử Đan đã tự biến mình thành kẻ tiểu nhân như thế nào? - Ảnh 2.

Triệu Văn Trác trong buổi họp báo.

Được biết, theo kế hoạch trong bộ phim Thân phận đặc biệt, Chân Tử Đan đảm nhận vai nam chính kiêm chỉ đạo võ thuật còn Triệu Văn Trác cũng phụ trách một vai khá nặng ký.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 tháng công bố dán diễn viên thì bất ngờ có tin Triệu Văn Trác rút khỏi dự án phim. Thời điểm ấy báo chí còn đưa tin Triệu Văn Trác lộ tính ngôi sao, coi thường đồng nghiệp nhiều ưu sách nên bị hủy hợp đồng.

Bức xúc vì bị bôi nhọ, Triệu Văn Trác quyết định mở họp báo để nói chuyện phải trái. Anh phủ nhận toàn bộ thông tin trên báo chí về nguyên nhân anh rời khỏi dự án Thân phận đặc biệt. Đồng thời, nam diễn viên này cũng khẳng định việc anh bị loại khỏi dự án là ý đồ của Chân Tử Đan.

Nam tài tử họ Triệu cho biết: "Chính Tử Đan đã tự ý sửa đổi kịch bản không hề thông báo, cắt cảnh diễn của tôi. Đan đã tìm mọi cách để loại tôi khỏi bộ phim vì tôi cũng là ngôi sao có thể cạnh tranh với anh ta.

Và cũng chính người này đã nghỉ 10 ngày khiến ê-kíp làm phim tổn thất tiền bạc, sau đó lại tìm mọi cách quy tội cho tôi. Kiểu xử theo luật giang hồ như vậy thật bất công với tôi".

Ngay sau cuộc họp báo của Triệu Văn Trác, Chân Tử Đan đã phủ nhận hoàn toàn. Anh cho rằng Triệu Văn Trác đã vu khống tất cả.

Từ đó tới nay, Chân Tử Đan và Triệu Văn Trác tuyên bố không đội trời chung.

Bị tố cướp vai chính, đánh đồng nghiệp trong thương

Câu chuyện của Chân Tử Đan và Ngô Kinh một thời từng gây chấn động đối với giới võ thuật Trung Hoa nhắc tới nhiều nhất bởi nó liên quan tới tinh thần võ học.

Ngô Kinh và Chân Tử Đan đều là học trò xuất sắc của lão võ sư Ngô Bân và cũng là hai cao thủ thực chiến trên màn ảnh. Tuy nhiên, Chân Tử Đan rất nhiều lần công khai chê bai Ngô Kinh trên truyền thông. Theo Chân Tử Đan thì Ngô Kinh phải "chạy dài" cũng không thể nào đuổi kịp anh.

Chân Tử Đan đã tự biến mình thành kẻ tiểu nhân như thế nào? - Ảnh 3.

Ngô Kinh và Chân Tử Đan có dịp đụng độ trong phim Sát Phá Lang. Được biết, ban đầu đoàn phim mời Ngô Kinh vào vai nam chính cùng với Chân Tử Đan. Tuy nhiên, một thời gian sau vai diễn của Ngô Kinh bị chuyển từ vai nam chính thành nam phụ.

Một tờ báo còn ghi rằng chính Chân Tử Đan yêu cầu được chỉ đạo võ thuật và cắt gọt cảnh của Ngô Kinh.

Thậm chí, trong một cách giao chiến trong phim, Chân Tử Đan còn ra đòn khá nặng với Ngô Kinh khiến anh bị chấn thương. Thời điểm đoàn phim sang Mỹ quảng bá, Chân Tử Đan còn đề nghị xóa ảnh Ngô Kinh trên poster.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, sau lần đóng chung trong Sát phá lang, Ngô Kinh tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác với Chân Tử Đan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại