Lukaku bỏ cuộc sớm, Harry Kane sẽ phải "cúi đầu" nhận giải Vua phá lưới?

Đoàn Dự |

Với việc Lukaku không ghi được thêm bàn thắng nào, cơ hội để Harry Kane đoạt danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2018 càng tăng thêm.

Thế nhưng, nếu quả thật Harry Kane có thể đoạt danh hiệu này, e rằng anh khó lòng cảm thấy hạnh phúc. Sau trận đấu tệ trước Croatia, Kane tiếp tục có trận đấu đáng quên trước Bỉ.

Thi đấu 90+3 phút trên sân, Kane chỉ có duy nhất 2 pha dứt điểm, nhưng không cú sút nào thật sự nguy hiểm. Thêm vào đó, rất nhiều lần Kane băng vào chậm, bỏ lỡ những pha chạm bóng mà nếu thực hiện thành công, cơ hội ghi bàn là cực lớn.

Lukaku bỏ cuộc sớm, Harry Kane sẽ phải cúi đầu nhận giải Vua phá lưới? - Ảnh 1.

Nếu như trước đó, người ta lý giải cho việc Kane ngừng ghi bàn là anh vẫn đóng góp nhiều cho lối chơi toàn đội, đóng vai trò kiến tạo hay thu hút đối phương, thì ở trận này, vai trò chung của Kane là rất mờ nhạt.

Nếu đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 2 trận thua liên tiếp, là nỗi thất vọng lớn bậc nhất của NHM quê nhà ở những cuộc chiến ấy, chắc chắn Kane khó lòng vui nổi. Nhưng âu đó cũng là danh hiệu vớt vát ở một kì World Cup mà họ có quyền để kỳ vọng tiếp vào tương lai.

Về phần Lukaku, trong 1 ngày Bỉ có nhiều cơ hội hơn hẳn, anh lại liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn, để cạnh tranh với Harry Kane. Chính vì thế, ở phút 60, tiền đạo Man United đã bị thay ra sân. Khởi đầu với thành tích ghi bàn tốt, nhưng ở những trận đấu quan trọng sau đó, Lukaku đều không thể ghi bàn và đây chắc chắn sẽ là nỗi thất vọng riêng của chân sút này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại