Tài tử Will Smith: "World Cup khiến tôi thấy nước Mỹ bị chia cắt với thế giới"

Lupo |

Với Will Smith, việc nước Mỹ không mặn mà với bóng đá như một vài môn thể thao khác là điều đáng tiếc.

Vào ngày mai, Will Smith sẽ cùng với Nicky Jam và Era Istrefi trình diễn bài hát "Live It Up" trong lễ bế mạc World Cup 2018. Tài tử nổi tiếng với các bộ phim như "The Pursuit of Happyness" hay "Men in Black" đã có những chia về World Cup:

"Lần đầu tôi đến với World Cup là tại Seoul năm 2002. Bạn biết đấy, ở Mỹ chúng tôi hiểu "football" là một thứ rất khác (bóng bầu dục).

Và tôi nhận ra rằng nước Mỹ bị chia cắt với thế giới, chia cắt với một điều tuyệt vời. Kể từ đó, tôi đã dự khán ở 3 trong 4 VCK World Cup nữa. Đó là một phép màu mang tính toàn cầu, tôi vinh dự làm một phần trong đó".

Tài tử Will Smith: World Cup khiến tôi thấy nước Mỹ bị chia cắt với thế giới - Ảnh 1.

Will Smith cùng những người đồng nghiệp trình diễn bài hát "Live It Up".

Will Smith cũng nhắc đến nước chủ nhà Nga:

"Tôi đã đến Nga vài lần rồi. Lần đầu tiên là khoảng 14, 15 năm trước, khi quay bộ phim "I, Robot". Mỗi lần đến Nga, tôi đều có cảm xúc đặc biệt. Nước Nga mang trong mình bề dày lịch sử, còn Mỹ là đất nước trẻ hơn nhiều.

Bước vào những địa danh cổ kính với kiến trúc khác biệt là một trải nghiệm khác rất nhiều so với tại Mỹ. Tôi luôn yêu thích những thứ mang tính nghệ thuật".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại