Lục quân Nga sắp được trang bị thế hệ tên lửa phòng không mới

Tuấn Sơn |

Ngày 27-3, hãng thông tấn TASS dẫn lời lãnh đạo lực lượng phòng không thuộc Lục quân Nga, Trung tướng Alexander Leonov, đăng tải, tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp thế hệ mới với tên mã Arbalet đang trong quá trình phác thảo thiết kế phát triển.

Vũ khí phòng không mới sẽ được trang bị cho Lục quân Nga trong giai đoạn 2021-2025.

"Một trong những nhiệm vụ chính của chương trình phát triển tổ hợp tên lửa phòng không Arbalet là phát triển hệ thống có khả năng tự động hóa cao, đảm bảo khả năng đối phó với các mục tiêu hàng không tương lai, trong đó có các tổ hợp máy bay không người lái và vũ khí tấn công chính xác cao", ông A. Leonov cho biết.

Hiện tại, các thông tin về tổ hợp tên lửa phòng không mới dành cho lục quân Nga chưa được tiết lộ.

Lục quân Nga sắp được trang bị thế hệ tên lửa phòng không mới - Ảnh 1.

Lục quân Nga sắp được trang bị thế hệ tên lửa phòng không mới - Ảnh 2.

Các tổ hợp vũ khí lục quân cũ trang bị từ thời Liên Xô của Quân đội Nga đã ở cuối giai đoạn phục vụ và cần được thay thế dần trong tương lai gần.

Mới đây, trong một bài phát biểu trước báo giới, Trung tướng A. Leonov từng xác nhận, quá trình phát triển tổ hợp tên lửa phòng không mới dành cho Lục quân Nga đang được thực hiện. Nó sẽ là một thành phần trong hệ thống phòng không tích hợp, được phát triển trên cơ sở dự án Standard.

Trên cơ sở dự án Standard, Nga đang phát triển một số dòng tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung mới áp dụng sâu chiến lược tác chiến lấy mạng làm trung tâm nhằm tối ưu hóa khả năng tác chiến, đặc biệt là khả năng phòng tránh, đánh trả.

Hiện tại, nền tảng hệ thống phòng không Lục quân Nga vẫn dựa trên các trang bị từ thời Liên Xô. Dù được nâng cấp, nhưng đó vẫn là các tổ hợp cũ phù hợp với chiến lược tác chiến tổng lực. Với việc thay đổi của phương thức chiến đấu hiện đại, hệ thống phòng không cũ trở nên quá cồng kềnh và hiệu năng tác chiến thấp.

Theo xu hướng mới, Nga sẽ phát triển các tổ hợp tên lửa phòng không mới nhỏ gọn và có khả năng tích hợp cao trong hệ thống chỉ huy hợp nhất. Điển hình của xu hướng này mới đây nhất là nền tảng khung gầm xe thiết giáp hạng nặng Armata. Từ khung gầm này, Nga phát triển một loạt trang bị chiến đấu lục quân như xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành…

Ngoài ra, việc phát triển các nền tảng vũ khí mới cũng giúp đơn giản hóa quy trình hậu cần, bảo trì và nâng cấp trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại