"Lúc mời đóng tàu họ nói như ru con ngủ, giờ gặp sự cố lại đối xử với chúng tôi như vậy"

TC |

Ngư dân Nguyễn Văn Lý (ngụ xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đã nói như vậy trong nỗi lo về khoản nợ phải gánh, khi tàu vỏ thép hư hỏng nằm bờ.

Vụ việc hàng loạt tàu vỏ thép tiền tỷ của ngư dân đóng mới theo Nghị định 67 bị hư hỏng nằm bờ vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Dù theo báo Thanh niên, ông Nguyễn Ngọc Oai (quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản - Bộ NN-PTNT) hôm 29/12 cho biết, việc sửa chữa 20 tàu vỏ thép bị hư hỏng đã cơ bản hoàn thành theo yêu cầu của ngư dân và giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước, nhưng người dân vẫn chưa nhận được tiền đền bù, nỗi lo về nợ ngân hàng chồng chất...

Bày tỏ trên báo Người lao động, ngư dân Nguyễn Văn Lý (chủ tàu BĐ 99004 TS, ngụ tại xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) nói, ông lo sợ sẽ phải đi tù vì nợ nần, trong khi tàu vỏ theo hư hỏng nằm bờ cả năm nay.

"Trong khi đó, Công ty Đại Nguyên Dương cứ rề rà sửa chữa, giờ vẫn chưa xong. Lúc mời đóng tàu thì họ nói như ru con ngủ, giờ gặp sự cố lại đối xử với chúng tôi như vậy", ông Nguyễn Văn Lý nói với báo Người lao động.

Về khó khăn của ngư dân có tàu vỏ thép nằm bờ, ông Nguyễn Chí Công (Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn) chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, bà con đã điêu đứng 6 - 7 tháng nay, nên phải sớm bồi thường để họ gượng dậy ra khơi.

Báo Thanh niên thông tin, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định đã có văn bản yêu cầu Công ty Nam Triệu đền bù hỗ trợ 14 chủ tàu vỏ thép hơn 36,5 tỷ đồng; Công ty Đại Nguyên Dương phải đền bù, hỗ trợ 5 chủ tàu gần 9,1 tỷ đồng.

Cũng theo nguồn trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu yêu cầu việc chi trả đền bù hỗ trợ ngư dân hoàn thành trước ngày 28/2/2018; Việc sửa chữa tàu hư hỏng và các thủ tục phải đảm bảo để ngư dân có thể ra khơi đánh bắt trước ngày 15/1/2018.

"Bộ Công an đã thông tin sơ bộ cho tỉnh một số vấn đề. Tuy nhiên, UBND tỉnh thấy trước mắt nên giải quyết dân sự. 

Nếu các công ty đóng tàu vẫn khăng khăng không đền bù cho ngư dân thì ngay tức khắc sẽ có pháp luật xử lý", ông Trần Châu nói trên báo Pháp luật TP.HCM.

>> Xem thêm clip: Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho chủ tàu vỏ thép bị hư hỏng (nguồn: Truyền hình Thông tấn)

Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho chủ tàu vỏ thép bị hư hỏng (nguồn: Truyền hình Thông tấn)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại