Lực lượng y tế của BVDCC2 hoàn thành tốt các yêu cầu cấp cứu quốc tế

Thu Hà |

Từ khi chính thức tham gia hoạt động (gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc) GGHB LHQ, đến nay Việt Nam đã và đang tích cực hoàn tất các công tác chuẩn bị để triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 (BVDCC2) tới Phái bộ GGHB LHQ theo lộ trình vào năm 2018.

Những nỗ lực đó đã được Đoàn Tư vấn và Đánh giá (AAV) của Liên hợp quốc đánh giá rất tích cực khi làm việc tại Việt Nam cuối tháng 6-2017, về quá trình chuẩn bị triển khai BVDCC2 Việt Nam.

Tuy nhiên, đoàn cũng chỉ ra một số năng lực, chứng chỉ cần phải bổ sung, hoàn thiện cho cán bộ, nhân viên y tế của BVDCC2 Việt Nam, đó là năng lực tổ chức cứu trợ y tế đường không và năng lực cấp cứu chấn thương theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng các yêu cầu của LHQ trước khi triển khai và sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Phái bộ.

Sẵn sàng nhận nhiệm vụ quốc tế

"Không nghi ngờ gì nữa, các bạn đã là những chuyên gia quốc tế về cấp cứu chấn thương...", đó là lời nhận xét của Đại tá Eric Holt, Phó hiệu trưởng Trường Khoa học Y khoa Quân đội Hoa Kỳ về khóa Tập huấn chuyên môn cấp cứu chấn thương theo chuẩn quốc tế cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 (BVDCC2) Việt Nam, tại Bệnh viện Quân y 175 những ngày vừa qua.

Khóa học là một phần trong chương trình do Trung tâm GGHB Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Quân y 175, các cơ quan đơn vị liên quan và đối tác Australia, Hoa Kỳ tổ chức.

Lực lượng y tế của BVDCC2 hoàn thành tốt các yêu cầu cấp cứu quốc tế - Ảnh 1.

Các cán bộ, nhân viên y tế của BVDCC2 Việt Nam thực hành cấp cứu đường không tại sân bay Biên Hòa.

Bất chấp cái nóng oi ả giữa trưa trên đường băng sân bay Biên Hòa, các y, bác sĩ BVDCC2 vẫn miệt mài và khẩn trương thực hiện những bài tập băng bó, di chuyển, giám sát và lắp đặt bộ trang bị cấp cứu đường không trong nội dung bay thực hành phục vụ cấp cứu đường không.

Dù đây là một nội dung rất mới đối với lực lượng y bác sĩ BVDCC2, nhưng dưới sự hướng dẫn của 2 chuyên gia y tế đã từng làm nhiệm vụ cứu trợ y tế đường không trong BVDCC2 của Australia tại Phái bộ GGHB LHQ ở Ru-wan-đa, những lúng túng, bỡ ngỡ ban đầu của lực lượng quân y đã nhanh chóng được thay thế bằng những động tác tự tin và có phần thuần thục hơn của các y bác sĩ quân y.

Đối với họ buổi thực hành bay cấp cứu đường không, cũng như những chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các Quy trình hoạt động chuẩn (SOP) của Quân đội Australia về Sơ tán thương vong và Sơ tán y tế; Quy trình hoạt động chuẩn (SOP) đối với nhiệm vụ cấp cứu đường không của Phái bộ Nam Sudan đã phần nào giúp họ có một bức tranh rõ nét hơn về nơi mà họ sẽ tới thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Cứu trợ đường không là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà lực lượng y tế phải thực hiện nếu BVDCC2 triển khai tại địa bàn tại Phái bộ LHQ. Nhận thức được vấn đề đó, toàn đội đều nỗ lực hết mình, vượt qua những rào cản ngôn ngữ, những khó khăn thực địa để hoàn thành bài tập mà các chuyên gia đưa ra.

Đại úy Lê Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ cấp cứu đường không BVDCC2 số 1 chia sẻ: Đây là lần đầu tiên các cán bộ, bác sĩ BVDC số 1, Bệnh viện Quân y 175 tham gia và thực luyện trên máy bay. Các chuyên gia đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm từ việc lập kế hoạch trước, trong và sau khi vận chuyển bệnh nhân.

Đó là những kinh nghiệm thực tế của họ về các tình huống có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển bệnh nhân, đặc biệt trong điều kiện bay trên trực thăng với tiếng ồn, độ rung, áp suất không khí, nhiệt độ.

Tỏ ra rất ấn tượng với trình độ mà các bác sĩ của BVDCC2 thể hiện trong khóa tập huấn, Trung tá Kathleen Pyne, Trưởng bộ phận Cứu trợ y tế đường không Trung tâm Kiểm soát hỗ trợ y tế đường không Australia cho biết: Họ đã sửa rất tốt những lỗi mà công việc cấp cứu đường không lo ngại. Chúng tôi rất hài lòng khi các học viên hiểu rõ các bước cơ bản của quá trình cấp cứu đường không và hi vọng những chia sẻ này sẽ giúp họ có sự chuẩn bị kỹ càng và nhận thức rõ hơn những điều cần làm cho nhiệm vụ sắp tới.

Trung tá Merilyn White, Sĩ quan chỉ huy đơn vị quân y Không quân Hoàng gia Australia tin tưởng rằng với thời gian chuẩn bị 6 tháng nữa, nếu những hoạt động tập huấn như thế này tiếp tục được triển khai, không có lý do gì để nói rằng BVDCC2 Việt Nam không có đủ khả năng để nhận nhiệm vụ tại phái bộ GGHB LHQ.

2 ngày làm việc tích cực bên các chuyên gia Austraila, dường như cái cảm giác mình đang ở Nam Sudan đã "ngấm" vào các y bác sĩ của BVDCC2 Việt Nam, khiến những ngày học tiếp theo cùng các chuyên gia đến từ Hoa Kỳ về Cấp cứu chấn thương quốc tế (ITLS) trở nên linh hoạt hơn. Họ đã có kỹ năng chăm sóc chấn thương trong.

Lực lượng y tế của BVDCC2 hoàn thành tốt các yêu cầu cấp cứu quốc tế - Ảnh 2.

Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Hoa Kỳ, các học viên thực hành những tình huống cấp cứu trong giao chiến.

Từ các tình huống chiến thuật (chăm sóc trong lúc giao chiến) và chữa trị chấn thương được sử dụng trong hệ thống y tế dân sự; điều trị chấn thương nghiêm trọng liên quan đến chiến đấu... họ đã biết kiểm soát và chăm sóc vết thương một cách có hiệu quả, đặc biệt là các bước đánh giá tình hình bệnh nhân, quy trình xử lý vết thương, từ đó có thể xử lý linh hoạt ở những tình huống chiến đấu khác nhau.

Đại úy Phan Tân Dân, bác sĩ BVDCC2 chia sẻ: Những bài tập thực hành sát với thực tiễn giao chiến, tiếp cận những quy trình chuẩn và những trang thiết bị rất hiện đại giúp chúng tôi mở mang kiến thức, hình dung được việc mình sẽ làm trong tương lai tại Nam Sudan. Chúng tôi cảm thấy sẵn sàng hơn khi tác chiến trong những điều kiện khác nhau.

Thượng sĩ Renata Machado Sutton, Cố vấn chính trị và phụ trách tuyển dụng cho trưởng bộ phận phụ trách các hoạt động điều dưỡng của không quân Hoa Kỳ bày tỏ sự kinh ngạc trước sự chuyên nghiệp và khả năng học tập của các học viên Việt Nam. Điều mà các giảng viên chưa từng cảm nhận được ở những nơi mà họ đến giảng dạy trước đây.

Đối với Đại úy Nguyễn Thành Nam, khóa học đã cung cấp những kiến thức vô cùng quý báu. Sự nhiệt tình của các giảng viên tạo nên không khí gần gũi phấn khởi cho toàn học viên, khiến việc tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn.

Đáp ứng những nhiệm vụ bất thường

Với việc đưa 2 chuyên gia cấp cứu đường không của Không quân Australia sang để chia sẻ kinh nghiệm, Đại tá Nerolie McDonald, Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam kỳ vọng: Qua những gì mà chúng tôi chia sẻ, các y bác sĩ có cơ hội trải nghiệm và hình dung rõ hơn những công việc của cấp cứu đường không và lưu ý nhiều hơn đến việc sử dụng kỹ năng, kiến thức của họ như thế nào trong công việc cấp cứu này. Họ đã đạt được yêu cầu của khóa học bằng cách chứng minh những gì đã học ở buổi thực hành tại sân bay.

Mặc dù Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác cấp cứu đường không, nhưng tôi tin với những gì chúng tôi truyền tải, các bạn sẽ làm rất là tốt nhiệm vụ của các bạn khi triển khai BVDCC2 tại Phái bộ, Đại tá Nerolie McDonald cho biết.

Chia sẻ về những cam kết hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tham gia lực lượng GGHB LHQ, Đại tá Nerolie McDonald cho biết: Ngoài việc hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và tiếng Anh chuyên ngành GGHB LHQ, Australia cũng cam kết sẽ tiếp tục huấn luyện nghiệp vụ GGHB LHQ cho lực lượng của Việt Nam và đảm bảo sẽ vận chuyển trang thiết bị của BVDC2 của Việt Nam sang Nam Sudan vì triển khai BVDC2 là nhiệm vụ chiến lược quan trọng của Việt Nam.

Hài lòng với kết quả của khóa tập huấn cấp cứu chấn thương quốc tế, Đại tá Hải quân Jeffrey D.O'Dell, Tùy viên Y tế Đại sứ quán Hoa Kỳ cho rằng: Các cán bộ, bác sĩ của BVDCC2 Việt Nam không chỉ đạt được chứng chỉ cấp cứu chấn thương quốc tế có giá trị 3 năm, mà với kinh nghiệm đã học được các học viên có thể phấn đấu trở thành chuyên gia về lĩnh vực này.

Đại tá Trần Quốc Việt, Phó Giám đốc Bệnh viện 175 cho biết: Qua khóa học của các chuyên gia đến từ Australia và Hoa Kỳ, các bác sĩ, điều dưỡng của chúng tôi đã tích lũy được những kiến thức, kinh nghiệm quý báu về cấp cứu ban đầu, đặc biệt là cấp cứu những chấn thương, vết thương do bỏng khí do chiến tranh gây ra.

Đợt tập huấn này không những tốt cho BVDCC2 sắp tới, mà còn tốt cho ngành quân y trong đáp ứng được những nhiệm vụ bất thường trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại