Lứa Công Phượng đã "giúp" U19 Việt Nam vượt qua U19 HAGL như thế nào?

Hải Bình |

Giành chiến thắng trước U19 HAGL, HLV Vũ Hồng Việt của U19 Việt Nam đã chỉ ra điểm yếu chí tử của HAGL từ thời lứa Công Phượng cho đến tận bây giờ.

U19 Việt Nam 3-1 U19 HAGL

"Lối chơi của HAGL rất dễ bị bắt bài, họ chơi ban bật nhỏ trong phạm vi hẹp nên chỉ cần chơi áp sát từ phía sau, vây ráp trên toàn bộ mặt sân, gây sức ép từ giữa sân, bịt khe cho đối phương đá ra ngoài biên. Chính vì làm được như thế nên lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ HAGL bị vô hiệu hóa.

Ở trận đấu này, những phút đầu có nhiều học trò của tôi bị tâm lý nên đã không hóa giải thành công những đường chọc khe của U19 HAGL, U19 Việt Nam bị vỡ trận trong hiệp 1. Tuy nhiên, sau khi đội bạn bị đuổi một người thì họ đã hưng phấn trở lại và thi đấu rất tốt.

Khi U19 Việt Nam bị thẻ đỏ của Lê Văn Xuân, tôi chỉ đạo các học trò chơi co lại, bóp kín khu trung tuyến và không ngờ thời điểm đó lại hạn chế được lối chơi ban bật nhỏ của HAGL. Tôi nghĩ Văn Xuân không đáng nhận thẻ đỏ ở tình huống đó, một chiếc thẻ vàng sẽ hợp lý hơn.

Chúng tôi mất người nên thu đội hình lại, bóp vào trong, nhưng HLV Graechen lại không nhận ra điều đó, không cho triển khai bóng ra ngoài biên nên tất cả những đường tấn công của HAGL đều bị chúng tôi chặn đứng.

Thật sự, điều này tôi đã quan sát rất kỹ khi lứa Công Phượng tham dự giải U19 ngoài Hà Nội. Nhật Bản họ cũng chơi tương tự như U19 Việt Nam hôm nay, nhưng các cầu thủ HAGL cứ ban bật trong khu trung tuyến, nơi đã bị bịt kín nên họ thất bại trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương", HLV Vũ Hồng Việt phát biểu sau trận đấu.

Lứa Công Phượng đã giúp U19 Việt Nam vượt qua U19 HAGL như thế nào? - Ảnh 2.

HLV Vũ Hồng Việt chỉ ra nhiều điểm yếu chí tử của U19 HAGL. Ảnh: Ngọc Viễn.

Trả lời cho câu hỏi, nếu ông là HLV trưởng của U19 Việt Nam trong tương lai, ông sẽ chọn được bao nhiêu cầu thủ của U19 HAGL vào đội hình, cựu cầu thủ của đội bóng phố Núi cho biết: "Nếu tôi có được vinh dự đó, tôi sẽ chọn 2 cầu thủ của U19 HAGL, đó là số 20 và số 10 (Bảo Toàn và Tiến Đạt - PV".

Đáp lại ý kiến của người đồng nghiệp, HLV Graechen cho biết: "Tôi cảm thấy điều đó bình thường, vì cầu thủ của tôi còn trẻ, họ cần thêm thời gian để học hỏi thêm kinh nghiệm và cần nhiều trận đấu để được cọ xát, thời gian sẽ cho thấy câu trả lời".

Với 3 trận thắng tuyệt đối, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã có tên trong trận chung kết giải U19 Quốc tế. Đối thủ của họ sẽ là 1 trong 3 đội bóng gồm U19 Gwongju, U19 Myanmar và U19 HAGL.

Vòng ngoài giải U19 Quốc tế sẽ diễn ra lượt trận cuối cùng vào ngày 20/04 với các cặp giữa U19 Myanmar gặp U19 HAGL lúc 16h00 và U19 Việt Nam gặp U19 Gwangju (Hàn Quốc) lúc 18h30.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại