Lộ nguyên nhân khiến đàn em Công Phượng thất bại trước U19 Việt Nam

Hải Bình |

HLV Graechen cho biết khá nhiều nguyên nhân khiến U19 HAGL vừa có trận thảm bại 1-3 trước U19 Việt Nam tại giải U19 Quốc tế.

"Khóa 1 Học viện với lứa cầu thủ Công Phượng tôi được tuyển chọn những tài năng nhí và thành lập được một đội bóng như các bạn đã xem. Tuy nhiên, khóa 3 ở thời điểm hiện tại trước đó đã không phải là một đội bóng.

Bây giờ, tôi mới bắt tay vào việc nhào nặn nên một đội bóng thật sự. Chúng ta không thể nào chỉ đào tạo cầu thủ mà không hình thành được một đội bóng. Để có được chiến thuật tấn công hay phòng ngự thì phải có đội bóng để làm nên điều đó.

Và để có được một đội bóng thì chúng ta cần nhiều cầu thủ thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau và đó là công việc của tôi trong thời gian tới", HLV Graechen trả lời cho câu hỏi, có phải Học viện HAGL chỉ đào tạo cầu thủ, không hình thành đội bóng nên mới thất bại như hôm nay.

Lộ nguyên nhân khiến đàn em Công Phượng thất bại trước U19 Việt Nam - Ảnh 1.

U19 HAGL (áo trắng) đã không thể làm nên bất ngờ trước đàn anh U19 Việt Nam. Ảnh: Ngọc Viễn.

Lý giải thêm nguyên nhân cho thất bại 1-3 trước U19 Việt Nam, vị thuyền trưởng người Pháp cho biết: "Trận đấu này tôi đã chỉ đạo cho các học trò tấn công trung lộ, lôi kéo họ vào trung tâm sau đó triển khai bóng ra ngoài biên để tấn công, nhưng dường như đối thủ đã biết và bắt bài được.

Tôi yêu cầu các cầu thủ bật nhả với nhiều pha hỗ trợ ban bật trong phạm vi hẹp sau đó sẽ kết thúc sau lưng đối phương.

Tuy nhiên, các học trò của tôi đã không làm tốt điều đó ngày hôm nay. Vấn đề là HAGL chưa tìm được sự nhuần nhuyễn ở thế trung lộ ra ngoài biên sau đó lật vào trong cho các tiền đạo ghi bàn.

Hơn nữa, tôi có cảm giác các học trò của tôi trên sân chưa hết mình trong các pha bóng tranh chấp. Họ vẫn chưa dứt khoát, nhanh chóng đưa ra giải pháp tốt nhất. Sự chần chừ lưỡng lự của các cầu thủ khiến cho những đợt tấn công bị lệch nhịp".

U19 Việt Nam 3-1 U19 HAGL

"Tôi thấy khá lạ với cách sắp xếp lịch thi đấu tại giải lần này. Nếu đá vòng tròn thì đội nào thắng nhiều nhất sẽ là đội vô địch. U19 Việt Nam giành chiến thắng tuyệt đối thì họ mới là đội đoạt cúp.

Thế nhưng, U19 HAGL đứng thứ 2 và gặp lại U19 Việt Nam trong trận chung kết thì khá bất công với U19 Việt Nam", HLV Graechen trải lòng về giải U19 Quốc tế.

"Tôi vẫn biết hiện tại khóa 3 đang nhận được khá nhiều sự so sánh đối với lứa Công Phượng. Người hâm mộ, truyền thông và giới chuyên môn đang theo dõi chúng tôi khá kỹ.

Tuy nhiên, để trở thành một cầu thủ lớn thì học trò của tôi phải biết cách vượt qua những áp lực vô hình đó", HLV Graechen trả lời tiếp về việc các học trò đang chịu sức ép tâm lý khá lớn so với lứa đàn anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại