Lừa 3 trẻ em bán sang Trung Quốc, nữ quái bị bắt sau 3 năm

Ngọc Tú |

Sau khi lừa 3 trẻ em bán sang Trung Quốc, Mão và Thông nhận hơn 100 triệu đồng tiền công. Tuy nhiên, 3 năm sau, cả 2 đối tượng bị cơ quan chức năng điều tra bắt giữ.

Sáng 9/1, Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Cụt Thị Mão (SN 1989, trú xã Bảo Nam, Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi Mua bán trẻ em dưới 16 tuổi.

Riêng đối tượng Cụt Thị Thông (SN 1989, trú xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn) cũng bị khởi tố về tội danh trên nhưng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Cơ quan công an thông tin, trước đó vào cuối tháng 12/2017, đơn vị này nhận được đơn tố cáo của 3 nạn nhân cùng trú tại xã Bảo Nam (Kỳ Sơn) về việc bị 2 cặp vợ chồng trú xã Bảo Nam và xã Hữu Kiệm lừa bán sang Trung Quốc.

Lừa 3 trẻ em bán sang Trung Quốc, nữ quái bị bắt sau 3 năm - Ảnh 1.

Cụt Thị Mão (trái) và Cụt Thị Thông tại cơ quan công an. (Ảnh: Lữ Phú).

Cụ thể, các nạn nhân tố cáo vợ chồng Cụt Văn Ngoãn (SN 1982), vợ là Cụt Thị Thông (SN 1989) và Cụt Văn Dương có vợ là Cụt Thị Mão (SN 1989) trong 2 năm 2014, 2015 lừa 3 trẻ em bán sang Trung Quốc với giá từ 95-100 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, ngày 8/1, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Cụt Thị Thông, Cụt Thị Mão về tội: "Mua bán trẻ em dưới 16 tuổi".

Trong vụ án này, một số đối tượng liên quan đang đi vắng khỏi địa phương nên phía cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, triệu tập các đối tượng để xử lý trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại