Khởi tố con rể hờ sát hại mẹ và em vợ

Ngọc Thành - Hoài Mỹ |

Chiều 8/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Ri (71 tuổi) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Lê Văn Ri là hung thủ đã sát hại bà Nguyễn Thị Năm (79 tuổi, mẹ vợ của Ri) và chị Võ Thị Phượng (45 tuổi, em vợ Ri) tại ấp 2, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) vào đêm 5/1.

Như đã đưa tin trước đó, vào đêm 5/1, tại ấp 2, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, Lê Văn Ri đã đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Năm, chém chết bà Năm và chị Phượng, riêng chồng chị Phượng may mắn chạy thoát. 

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn về Thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, Lê Văn Ri là con rể hờ của bà Năm, trước đây sống chung (nhưng không có hôn thú) với chị B. (47 tuổi, chị gái chị Phượng).

Thời gian gần đây, do mâu thuẫn, chị B. bỏ đi đâu không rõ khiến cho Ri sinh bực tức.

 Cho rằng chị B. đang ở nhà mẹ ruột nên đêm 5/1, Lê Văn Ri từ Thành phố Hồ Chí Minh về tìm vợ nhưng không thấy, tức giận, Ri đã ra tay sát hại mẹ vợ và em vợ.

Hiện Công an tỉnh Sóc Trăng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại