Lời thề "liều lĩnh" của Mourinho tại Man United

Thu Chang |

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất tại Thượng Hải, Trung Quốc, Mourinho đã có những phát ngôn "cứng" về định hướng cho Man United ở mùa giải mới.

Từ sau triệu đại của Sir Alex Ferguson, Man United đã có kết quả xếp thứ Bảy, thứ Tư và thứ Năm trên BXH Premier League 3 mùa giải qua. Tuy nhiên, theo Mourinho, ông sẽ cố gắng đưa CLB quay lại đúng vị trí chỉ sau mùa giải đầu tiên.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, "Người đặc biệt" đã có các tiết lộ về cách đưa ra định hướng giúp CLB quay trở lại đỉnh cao.

Mới đây, HLV Mourinho đã chia sẻ rõ là ông muốn các cầu thủ không chơi trò... Pokemon Go, để tập trung phát triển các mối quan hệ thực, trong rèn luyện và giao tiếp.

Đặc biệt trong 48 giờ trước trận đấu, Mou muốn học trò tập trung hoàn toàn cho trận chiến.

Các phương án được hình thành như: Thay đổi tâm lí luôn là người chiến thắng cho các cầu thủ, chuẩn bị cho sự cạnh tranh với Man City khi họ đã có HLV mới là Pep Guardiola.

Hơn thế, ông còn chỉ rõ mục tiêu của bản thân còn vượt cả điều mà ban giám đốc CLB đặt ra cho mình:

"Không tối hậu thư, không yêu cầu khắt khe gì hết. Tôi chỉ cần đến đây, giúp cầu thủ chơi bóng và làm tròn công việc trong 3 năm hợp đồng của mình.

Thông điệp từ ông chủ và Woodward là vậy. Tôi nhận 3 năm hợp đồng, làm việc của mình, cải thiện đội bóng và đưa các cầu thủ về nơi họ thuộc về trong khoảng thời gian ấy.

Còn với tôi, tôi muốn giành danh hiệu ngay trong mùa giải đầu tiên".

Lời thề liều lĩnh của Mourinho tại Man United - Ảnh 2.

Đoạt danh hiệu sau mùa đầu tiên có phải là điều khó khăn với Mourinho?

Hiện tại, tâm lí cầu thủ là điều Mourinho muốn thay đổi đầu tiên sau triều đại Louis van Gaal chỉ có một cúp FA duy nhất.

"Tôi muốn trở thành nhà vô địch. Việc lọt top 4 không phải là mục tiêu. Chúng tôi muốn chiến đấu cho danh hiệu.

Nếu trong suốt mùa giải, tôi nhận ra những điểm chưa đủ giúp Quỷ đỏ cạnh tranh ngôi vị cao nhất, toàn đội sẽ thiết lập mục tiêu mới. Khi đó, hẵng nghĩ đến chuyện chỉ lọt top 4 còn hiện tại, vô địch vẫn là điều chúng tôi theo đuổi.

Tuy nhiên, với bản thân tôi, tôi không muốn có ngày mình kết thúc mùa giải một cách tồi tệ. Hoặc CLB lại không được tham dự Champions League để rồi phải phát biểu rằng lọt top 4 Premier League thật là điều đáng mơ ước".

Lời thề liều lĩnh của Mourinho tại Man United - Ảnh 3.

Mourinho sẽ đưa Man United quay lại đỉnh vinh quang chỉ sau 1 mùa?

Hiện tại, Man United sẽ phải chơi tại Europa League vào thứ Năm nhưng Mourinho tin rằng, bất chấp việc đó thì các cầu thủ vẫn phải cố gắng chơi tốt ở trận đấu vào cuối tuần:

"Premier League đương nhiên không có bất kì ưu đãi nào với chúng tôi. CLB sẽ chơi bóng vào thứ Năm và tôi không nghĩ rằng họ sẽ xếp lịch đá quốc nội cho chúng tôi vào thứ Hai đâu.

Chủ nhật, trận đấu ở Premier League vẫn sẽ diễn ra thôi. Nói thật là điều đó khá tồi tệ. Thậm chí, có lẽ những đội đá ở Champions League sẽ có lịch thi đấu dễ thở hơn.

Còn chúng tôi và Europa League, nó tệ hơn so với hoàn cảnh của Liverpool 2 năm trước: Không có giải châu Âu nào, và Chelsea mùa tới cũng thế. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn phải cố vượt qua hoàn cảnh và chơi tốt ở mùa giải tới".

Lời thề liều lĩnh của Mourinho tại Man United - Ảnh 4.

Man United khó khăn ở mùa giải tới khi đá Europa League và cả Premier League.

Mourinho đang có những khởi đầu không mong muốn tại đội bóng chủ sân Old Trafford khi để thua 1-4 trong trận giao hữu với Dortmund. Tuy vậy, gạt đi tất cả, ông vẫn muốn các cầu thủ hướng đến mùa giải với nhiều điều khả quan hơn:

"Thời điểm hiện tại, tôi muốn các cầu thủ suy nghĩ rằng: "Mỗi ngày, tôi muốn mình là nhà vô địch và muốn chiến đấu cho danh hiệu".

Mùa giải tới, Premier League sẽ có sự cạnh tranh thú vị giữa hai đội bóng cùng thành phố Manchester khi Guardiola lên nắm quyền ở Man City. Tuy nhiên, "Người đặc biệt" không hề để tâm đến vấn đề này quá nhiều:

"Bạn biết đấy, khi ở Milan, tôi là HLV Inter còn Carlo Ancelotti huấn luyện AC Milan. Khi tôi ở Madrid dẫn dắt Real thì Simeone làm HLV Atletico.

Còn nước Anh, ở London, tôi là người Chelsea thì Arsene Wenger dẫn dắt Arsenal và còn có các cái tên danh tiếng khác ở West Ham và Tottenham.

Hiện tại, cuộc sống và thế giới của tôi đang xoay quanh CLB và sân tập, các cơ sở vật chất và những điều kiện tốt nhất cho cầu thủ. Tôi đến nơi làm việc lúc 8h sáng và rời khỏi đó lúc 7h tối".

Lời thề liều lĩnh của Mourinho tại Man United - Ảnh 5.

Mourinho hi vọng các cầu thủ sẽ giữ niềm tin mình là người chiến thắng.

Vị thế của Man United đang không được như xưa bởi họ khá bết bát vài mùa gần đây sau 2 đời HLV mà không đủ để vực lại CLB. Theo Mourinho, NHM có thể cáu giận bởi sự thụt lùi hiện tại song ông vẫn xác định được rằng, những chiến thắng là điều quan trọng nhất với CLB lớn nhất thế giới.

"Việc CLB không thể đá Champions League là một điều ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, tầm vóc và uy tín của Man United không thể chỉ vì một lí do đó mà sa sút.

Quỷ đỏ mạnh về kinh tế, thương mại như thế nào? đừng lấy một mùa giải bết bát ra mà nói rằng CLB đã sụt giảm tên tuổi được. Hiện tại là triều đại của tôi. Đương nhiên CLB muốn trở lại với những tháng ngày hào quang trước đây và cách tốt nhất là phải chơi tốt.

Rất hiếm khi có ai nói rằng đội bóng này chơi tệ và giành chiến thắng, có nhưng không nhiều đâu. Bởi vậy, muốn chiến thắng nhiều lần, các cầu thủ phải chơi tốt trước đã".

Man United 1-4 Dortmund

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại