Loại tiêm kích Mỹ sẽ không xuất khẩu cho đồng minh dù tin cậy

Hòa Bình |

Chương trình nghiên cứu - chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình F-22 có tổng trị giá lên đến 62 tỷ USD.

Chương trình nghiên cứu - chế tạo máy bay tiêm kích tàng hình đắt nhất thế giới của Không quân Mỹ hiện đã dừng lại. Đây là loại máy bay Hoa Kỳ quyết không bán vì không muốn để lộ những công nghệ tốt nhất, kể cả cho những đồng minh thân cận nhất.

Nhưng trong quá trình phát triển, Quốc hội Hoa Kỳ đã phải ra quyết định đảm bảo quân đội Mỹ không thể chia sẻ công nghệ với bất kỳ quốc gia nào khác.

Loại tiêm kích Mỹ sẽ không xuất khẩu cho đồng minh dù tin cậy - Ảnh 1.

Theo các chuyên gia quân sự, chương trình nghiên cứu - chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình F-22 có tổng trị giá lên đến 62 tỷ USD chắc chắn đã có những bí kíp công nghệ mà Mỹ muốn giữ cho riêng mình.

Bằng chứng là việc Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Tu chính án Tuân thủ Đạo luật phân định quốc phòng năm 1998 đặc biệt ngăn cản việc bán F-22 Raptor cho bất kỳ chính phủ nước ngoài nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại