Lo sợ khủng bố, Philippines bỏ đăng cai SEA Games 2019

Triệu Mẫn |

Tình hình bất ổn trong nước đã khiến Philippines không thể đăng cai SEA Games 30 sẽ được diễn ra vào năm 2019.

Mới đây, Chủ tịch Ủy ban thể thao Philippines (PSC) Butch Ramirez đã tuyên bố Chính phủ nước này đồng ý với việc rút lui, không tổ chức đăng cai SEA Games 30 vào năm 2019.

Trong một bức thư gửi cho Chủ tịch Ủy ban Olumpic Philippines Jose Cojuanco, Chủ tịch PSC cho hay: "Tình hình hiện tại ở Mindanao khá phức tạp, khủng bố hoành hành và rất nguy hiểm.

Bởi vậy chúng tôi rất tiếc thông báo rằng Philippines không thể tổ chức sự kiện diễn ra vào 2 năm sau nữa. Các nguồn lực của chính phủ sẽ được tập trung để xây dựng lại Mindanao và đặc biệt là thành phố Marawi".

Lo sợ khủng bố, Philippines bỏ đăng cai SEA Games 2019 - Ảnh 1.

Chính phú Philippines tuyên bố không đăng cai SEA Games 30.

Tuy nhiên, chính phủ nước này vẫn sẽ hỗ trợ các VĐV thi đấu ở Kuala Lumpur ở SEA Games 29 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 31/8 tới. Họ sẽ chi đến 277 triệu USD để tham dự sự kiện này.

"Hãy yên tâm, chúng tôi luôn ủng hộ các VĐV quốc gia mình trong việc tranh tài và giành huy chương ở Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 29 ở Malaysia vào tháng 8 này và Thế vận hội Tokyo.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết và trật tự được lặp lại, trong tương lai, chúng tôi rất tíc cực và sẵn sàng để có thể tiến hành đăng cai SEA Games cùng bất cứ sự kiện thể thao quốc tế nào", ông Butch Ramirez chia sẻ. 

Lần gần đây nhất đất nước này tổ chức đăng cai SEA Games là vào năm 2015. Họ xếp thứ 1 toàn đoàn với 113 huy chương vàng, 84 huy chương bạc và 94 huy chương đồng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại