Lộ diện đối thủ trong cuộc đua Tổng thống mà ông Trump đã dự tính từ lâu và lo ngại nhất

Minh Khôi |

Cựu Phó Tổng thống Biden là ứng cử viên đảng Dân chủ mà Tổng thống Donald Trump từ lâu đã lo ngại sẽ nổi lên như là đối thủ trong cuộc bầu cử.

Ông Trump khó chịu vì bị "chiếm sóng"

Ngay bây giờ, ông Trump đã nhận thấy với sự ngạc nhiên khó chịu rằng lĩnh vực Dân chủ đang chiếm lĩnh ngày càng nhiều thời gian phát sóng mà ông đã tận hưởng phần lớn cho chính mình trong 2 năm qua. Và Tổng thống đã nỗ lực chống lại điều này, tiến hành các cuộc phỏng vấn qua điện thoại và tăng số lượng các Tweet trên Twitter cá nhân.

Với sự gia nhập chính thức của ông Biden, giờ đây ông Trump sẽ cạnh tranh với một ứng cử viên hàng đầu với lý lẽ mở đầu nhắm thẳng vào sự phù hợp của ông ở cương vị Tổng thống và có chiến lược loại bỏ các cử tri da trắng có thu nhập thấp hơn đã đưa ông Trump vào Nhà Trắng.

Không mất nhiều thời gian để Tổng thống Trump có trả lời chính thức.

"Chào mừng đến với cuộc đua", Tổng thống Trump đã tweet chưa đầy 3 giờ sau khi ông Biden phát động chiến dịch. "Tôi chỉ hy vọng bạn có trí thông minh, điều đáng nghi ngờ từ lâu, để thực hiện một chiến dịch bầu cử sơ bộ thành công", ông Trump viết.

Khi cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ bước vào giai đoạn mới, ông Trump đã bắt đầu điều chỉnh cuộc đua khi các ứng viên của đảng Dân chủ bắt đầu phủ sóng thường xuyên trên các chương trình tin tức.

Điều này bao gồm cả kênh Fox News yêu thích của Tổng thống, nơi có nhiều ứng cử viên xuất hiện trong các chương trình phát sóng vào giờ vàng, đôi khi khiến ông Trump khó chịu.

Theo những người xung quanh, những lời phàn nàn đó phản ánh sự khó chịu khi Tổng thống phủ sóng toàn bộ, điều đã xảy ra trong những năm đầu tiên của nhiệm kỳ.

Cuống cuồng tìm cách ứng phó

Đáp lại, Tổng thống đang lên kế hoạch tiếp cận các cử tri bảo thủ khó có thể bị đảng Dân chủ lôi kéo, gọi điện cho chương trình Fox News của Sean Hannity vào thứ Năm, sẽ nói chuyện với Hiệp hội súng trường quốc gia tại hội nghị thường niên của họ ở Indiana vào thứ Sáu, và xuất hiện tại một cuộc gây quỹ chiến dịch buổi tối ở Wisconsin vào thứ Bảy.

Mặc dù vậy, ông Trump phủ nhận với các phóng viên rằng ông coi cựu phó tổng thống là một mối nguy hiểm. Trả lời hãng CBS News trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái, ông Trump nói ông "mơ ước" chạy đua với Biden.

"Tôi không xem Joe Biden là mối đe dọa. Tôi nghĩ anh ta chỉ là mối đe dọa cho chính mình. Ông ấy đã ở đó một thời gian dài. Hồ sơ của anh ấy không tốt và phải chạy theo hồ sơ thất bại của Obama", ông Trump nói.

Cả ông Biden và ông Trump đều đã ngoài 70 tuổi và mỗi người có một thương hiệu chính trị riêng. Ông Trump sẽ cạnh tranh cho các cử tri ở vùng vành đai công nghiệp và Trung Tây, nơi ông chiến thắng bằng cách khơi dậy tâm lý bất ổn về kinh tế và văn hóa. Trong khi đó, ông Biden đại diện cho một di sản của chính quyền Obama.

Việc ông Biden nhập cuộc đã được dự kiến từ lâu, và ông Trump đã hỏi các cố vấn của mình trong nhiều tháng về cơ hội của cựu phó tổng thống. Những người quen thuộc với các cuộc trò chuyện nói rằng suy nghĩ về việc ông Biden tranh cử vào năm 2020 đã len lỏi trong đầu óc của ông Trump nhiều hơn bất kỳ ứng cử viên nào khác.

Trong các cuộc họp chính trị tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump thường hỏi về sức mạnh của ông Biden, đặc biệt khi ứng cử viên của ông ngày càng chắc chắn hơn trong những tuần gần đây.

Đảng Cộng hòa đang coi Biden nghiêm túc như bất kỳ ứng cử viên nào - và nghiêm trọng hơn hầu hết các ứng viên khác.Tuy nhiên, David Urban, cố vấn cấp cao của chiến dịch Trump cho rằng, nếu cử tri muốn có một nhiệm kỳ Obama thứ 3, họ sẽ bỏ phiếu cho Hillary (Clinton) thay cho Donald Trump.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại