Lộ bằng chứng cho thấy Mỹ bất ngờ chuyển quân từ Iraq sang Syria?

Danh Tuyên |

Dù chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố “rất nghiêm túc” rằng Washington sẽ sớm rút quân khỏi Syria, song vẫn có những chứng cứ cho thấy sự hiện diện ngày càng gia tăng của quân đội nước này ở những vùng chiến sự.

Theo kênh Directorate trên trang mạng xã hội Telegram chuyên tập trung về các cuộc xung đột vũ trang cho biết, liên quân chống khủng bố quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Syria hiện đang chuyển quân cùng khí tài, thiết bị quân sự từ miền Bắc Iraq sang Syria.

Theo đó, những bức ảnh được chụp lại cho thấy một đoàn xe đang đi qua thành phố al-Hasakah của Syria, gồm nhiều xe cứu thương, xe tải chở hàng và các xe kéo chở theo các khối bê tông dùng để củng cố các vị trí quân sự.

Các bức ảnh này vẫn chưa được xác minh, song nếu đó là thật thì rõ ràng hành động của Washington đang đi ngược lại hoàn toàn so với những tuyên bố của chính quyền Tổng thống Trump.

Diễn biến này xuất hiện sau khi truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hồi tuần trước rằng Mỹ đang nhanh chóng củng cố sự hiện diện quân sự ở Manbij của Syria, thiết lập hai cơ sở quân sự mới ở vùng này và triển khai 300 binh lính tới đây, cùng với các phương tiện bọc thép hạng nặng và các đơn vị xây dựng công trình.

Những chỉ huy người Kurd cũng đồng thời nói với hãng tin Nga Sputnik rằng Mỹ, Pháp và Anh đang gia tăng số lượng binh lính ở Manbij. Điều đó cho thấy Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đạt được thỏa thuận về các chiến dịch của mỗi bên tại khu vực này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại