Lính Rusich - Viking và Wagner thiện chiến: Tung hoành ở Donbass đã lật cánh tới Syria

DK |

Trong hàng chục cuộc xung đột thời hậu Xô Viết ở Đông Âu, ở Nga và các nước SNG, các nhóm bán vũ trang người Nga đã tham chiến bên cạnh các đồng minh "anh em Slav".

Ngược lại, các nhóm bán vũ trang người Ukraina lại lựa chọn đối nghịch với người Nga, trong chiến tranh Chechnya lần 1, các thành phần cực hữu Ukraina thành lập tiểu đoàn UNA-UNSO (mà nòng cốt của tiểu đoàn này trong cuộc chiến Donbass là các chỉ huy cực hữu của Maidan, của Azov, Aidar hay Cyborg) tham chiến đứng về phía các lực lượng ly khai Chechnya.

Xuất xứ đặc biệt

Rusich là một từ trong một số ngôn ngữ Slavic có nghĩa là "người Rus" hay "người Nga". Đây là tên mà nhóm bán vũ trang có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa Nga chuyên thực hiện các nhiệm vụ tấn công và trinh sát (DShRG) lựa chọn, ban đầu là một phần của một đơn vị quân đội ly khai trong vùng Lugansk, do Aleksandr Bednov bí danh là "Batman" đứng đầu.

Bednov đã bị chết trong thời gian lãnh đạo nhóm tham chiến ở Lugansk, những người thân cận với anh này tuyên bố Bednov đã tử thương trong một vụ phục kích của các lực lượng Ukraina.

Một trong những chỉ huy của nó Aleksey Milchakov biệt danh "Fritz" là một công dân Nga sinh ra ở St. Petersburg.

Các đồng nghiệp người Nga của Milchakov miêu tả quãng thời gian trước xung đột tại Donbass bắt đầu, Milchakov là sĩ quan đơn vị lực lượng đặc biệt "Grom" của Cơ quan Kiểm soát Ma túy Liên bang Nga.

Milchakov được cho là một tên "đầu trọc" có khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa - tân phát xít ở St. Petersburg từ thủa thiếu thời, khi phục vụ trong "Grom" Milchakov cố gắng che giấu quá khứ bất hảo.

Những sự kiện ở Donbass cùng với việc các nhóm dân tộc chủ nghĩa Nga tham chiến dưới các lá cờ "dân quân" là cơ hội vàng cho Milchakov.

Lính Rusich - Viking và Wagner thiện chiến: Tung hoành ở Donbass đã lật cánh tới Syria - Ảnh 1.

Nhóm Rusich tham chiến tại Donbass

Sau cái chết của Bednov trong vụ phục kích kể trên, Alexey Milchakov, một trong số ít thành viên còn sống sót của đơn vị, thành lập lại DShRG Rusich ở khu vực Donetsk.

Đã có một số cáo buộc vi phạm tội ác chiến tranh được truyền thông đưa ra cho nhóm Rusich và cá nhân Milchakov trong quá trình tham chiến tại Donbass.

Vào ngày 5 tháng 9 năm 2014, Rusich phục kích một nhóm 40 lính dù Ukraina và nhóm bán vũ trang dân tộc chủ nghĩa Ukraina - tiểu đoàn Aidar ở Pryvitne. Rusich được cho là đã đánh đập đến chết các thương binh của Aidar sống sót sau vụ đấu súng.

Nhóm này sau đó đã chụp ảnh mình với các mảnh thân thể của đối phương. Milchakov đã bị nhìn thấy cắt tai một trong những nạn nhân.

Lính Rusich - Viking và Wagner thiện chiến: Tung hoành ở Donbass đã lật cánh tới Syria - Ảnh 3.

Milchakov và một đồng đội Rusich sau cuộc phục kích Pryvitne.

Các lực lượng ly khai Donbass càng về cuối cuộc xung đột đã thay thế các đơn vị bán vũ trang dân tộc chủ nghĩa bằng các lực lượng quân sự chuyên nghiệp hơn (chú thích: Có thể là các lực lượng đặc biệt Nga).

Trong cuộc giao tranh tại Debaltsevo, có thể thấy các lực lượng "chuyên nghiệp" hơn đã trực tiếp tham chiến, với lực lượng dân quân bán vũ trang hỗ trợ càn quét sau khi kiểm soát mục tiêu.

Vào năm 2016, Milchakov và các đồng đội Rusich từ Donbass di chuyển tới sống tại Belarus.

Tại đây Rusich đổi tên thành Viking và nhóm này được nhận diện bằng Mặt trời chữ vạn, một biểu tượng ưa thích của các nhóm tân quốc xã.

Lính Rusich - Viking và Wagner thiện chiến: Tung hoành ở Donbass đã lật cánh tới Syria - Ảnh 5.

Cho tới giữa năm 2017 người ta không còn thấy sự hiện diện của nhóm bán vũ trang Rusich - Viking nữa, nhiều câu hỏi được đặt ra là nhóm này đang làm gì sau xung đột tại Donbass.

Vào tháng 10 năm 2017, trong một tấm ảnh của Công ty cung cấp lính đánh thuê Wagner bị rò rỉ. Milchakov được nhận ra trong bức ảnh cùng những người lính Wagner (Rusich-Viking) khác nghỉ ngơi ở căn cứ gần nhà máy khí đốt Hayyan ở tỉnh Homs, miền đông Syria.

Lính Rusich - Viking và Wagner thiện chiến: Tung hoành ở Donbass đã lật cánh tới Syria - Ảnh 6.

Lính đánh thuê Wagner ở tỉnh Homs

Chỉ cách thời điểm bức ảnh được chụp vài tháng, khi trả lời một câu hỏi về công việc hiện tại của mình, Milchakov cho biết anh ta đã tham gia vào việc xây dựng cây cầu Kerch nối nước Nga với Crimea.

Việc Milchakov tham gia Wagner có thể liên hệ được với phát ngôn của Milchakov về việc rút tiểu đoàn chiến binh Rusich ra khỏi Donbass:

"Một trong những lý do Rusich rút khỏi Donbass là do nhà cầm quyền DPR (chính quyền ly khai Donbass) yêu cầu ký hợp đồng với "lực lượng vũ trang DPR" mà Rusich không thể chấp nhận các điều khoản. Nhóm chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ... Chúng tôi đang chờ đợi cuộc chiến tiếp theo".

Mối liên hệ giữa các nhóm bán vũ trang người Ukraina ở Donbass và Wagner

Cơ quan an ninh Ukraina (SBU) đã xác định được ít nhất 40 công dân Ukraina đang chiến đấu trong thành phần công ty lính đánh thuê Wagner tại Syria.

Igor Guskov, chỉ huy trưởng của SBU, nói với phóng viên rằng công ty Wagner có một đơn vị đặc biệt được gọi là Carpathians, có khoảng 100 công dân Ukraina và Nga. Đơn vị này được thành lập vào năm 2015 trong khu vực ly khai Donbass.

"Họ đã được huấn luyện ban đầu về hoạt động đặc biệt ở Ukraine," ông nói.

Ông nói thêm rằng sau khi lính đánh thuê tới Syria, người Ukraina đã bị phân tán giữa các đơn vị Wagner khác nhau.

Guskov cho biết các lính đánh thuê của Wagner là lực lượng phối hợp cùng các nhóm đặc nhiệm Spetnaz Nga trong hai lần tái chiếm thành phố Palmyra tại tỉnh Homs, Syria từ tay IS vào tháng 3 năm 2016 và tháng 3 năm 2017 - các chiến dịch làm họ thiệt hại nặng nề.

Có ít nhất 3 công dân Ukraina đã chết ở Syria vào mùa xuân năm 2016, nhiều người khác có thể đã bị chết trong một cuộc không kích của quân đội Mỹ vào ngày 7 tháng 2 năm 2018 ở tỉnh Deir Ezzor, Syria.

SBU có thông tin rằng một số công dân của Crimea, nằm trong số gần 300 binh lính bị không kích trong khi đang tìm cách chiếm căn cứ gần các giếng dầu ở bờ Đông sông Euphrate của lực lượng chống lại Tổng thống Assad.

Theo thông tin của SBU, ba người Ukraine bị chết ở Syria vào mùa xuân năm 2016 là những người bản xứ Donetsk Eduard Prykhodko từ Horlivka, Oleksandr Konashenkov đến từ Novohradivka, và Oleksandr Kyyashko từ thành phố Donetsk.

Hai người đầu tiên bị chết gần Palmyra và người thứ ba ở Latakia. Cả ba người đều đã từng chiến đấu cho phía dân quân ở Donbass.

Nga là nước đã hỗ trợ quân sự cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến 7 năm đang diễn ra ở đất nước này kể từ cuối tháng 9 năm 2015, đã phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào với Wagner.

Tuy nhiên, nhiều cuộc điều tra cho thấy Wagner được thành lập bởi một cựu nhân viên lực lượng đặc nhiệm Nga Dmitriy Utkin.

Wagner được coi là là một quân đội tư nhân không chính thức để Nga sử dụng trong các nhiệm vụ chiến đấu bí mật và nhạy cảm.

Lính Rusich - Viking và Wagner thiện chiến: Tung hoành ở Donbass đã lật cánh tới Syria - Ảnh 8.

Tượng người lính Nga được đặt ở Donbass và trụ sở Wagner ở Syria.

Kể từ khi thành lập, lực lượng Wagner đã phát triển thành một lữ đoàn bộ binh cơ giới đầy đủ, và nó được sự ủng hộ tài chính rộng rãi ở Kremlin, chẳng hạn như tỷ phú Nga Yevgeniy Prigozhyn, chủ một chuỗi nhà hàng ăn chay có biệt danh là "đầu bếp của Putin".

Có thể thấy rõ, dù những xác nhận của SBU - cơ quan an ninh Ukraina, một nước đang trực tiếp có xung đột với Nga đúng hay sai thì các lực lượng Nga cũng đang có cơ hội lựa chọn một cách tiếp cận an toàn hơn khi tham gia các cuộc xung đột trên thế giới.

Người Nga lựa chọn những cá nhân và nhóm người Nga hoặc ngoại quốc có tư tưởng không hoà bình, có quá khứ "bất hảo" để trở thành các lực lượng xung kích tuyến đầu.

Hiện tượng này không có gì lạ, khi những quân đoàn Lê dương Pháp tham chiến trên khắp thế giới đa phần là tù binh, tội phạm hay những kẻ thích phiêu lưu.

Hay những công ty đánh thuê lớn như Academy của Mỹ đã cung cấp hàng nghìn binh lính tư nhân trong thời gian chiếm đóng tại Iraq là những cựu binh thất nghiệp.

Và hiệu quả lớn nhất cho người Nga là có thể, một phần nào những người "tốt hơn" trong xã hội sẽ không phải hi sinh trên các mặt trận ngoại quốc.

Clip đặc biệt về hoạt động của đặc nhiệm Nga trên chiến trường Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại