Liệu Mỹ có từ bỏ B-52 vì rơi động cơ?

QS |

Các phi công trên oanh tạc cơ B-52 thuộc Không đoàn ném bom số 5 đã trải qua những giây phút căng thẳng khi 1 động cơ rơi khỏi máy bay trong lúc thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện.

Báo chí dẫn nguồn từ đại diện Bộ Tư lệnh Không quân tấn công toàn cầu của Mỹ - bà Linda Frost cho hay, các chuyên viên quân sự Mỹ quyết định không dừng vận hành loại máy bay ném bom chiến lược B-52, bất chấp việc thiệt hại mất 1 động cơ máy bay trong thời gian bay.

Theo bà Frost, các chuyến bay của phi cơ ném bom B-52 vẫn được tiếp nối.

"Đánh giá ban đầu (về tình huống sự cố) không cho thấy có vấn đề ảnh hưởng đến toàn bộ đội ngũ máy bay (B-52)" - bà này nói thêm.

Trước đó, hôm 4/1, theo đài Sputnik, các phi công trên oanh tạc cơ B-52 thuộc Không đoàn ném bom số 5 đóng tại bang Bắc Dakota, Mỹ, đã trải qua những giây phút căng thẳng khi 1 động cơ bị rơi khỏi máy bay trong lúc thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện.

Người phát ngôn của không quân Mỹ cho biết tổ bay đã gửi tín hiệu khẩn cấp sau khi phi công phát hiện sự cố. Chiếc B-52 không mang theo vũ khí và không gặp nguy hiểm. Nó sau đó trở về căn cứ an toàn với 7 động cơ còn lại.

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận không ai trong số 5 thành viên tổ bay bị thương.

Trang Defense News dẫn lời chỉ huy lực lượng Không quân tấn công toàn cầu Robin Rand nhận định: "Động cơ (của chiếc B-52) không chỉ đơn giản bị rời ra. Bên trong động cơ có trục trặc và nó tự phá hủy". Theo ông Rand, vấn đề có thể nằm ở nắp rẽ dòng của động cơ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại