Liệu Mỹ có điều máy bay ném bom B-1 trở lại diệt IS?

QS |

Các máy bay B-1B đã trải qua quá trình bảo dưỡng sau khi rút khỏi chiến dịch Operation Inherent Resolve (nhằm vào Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Iraq và Syria) năm 2016.

Defense Tech ngày 7/2 đưa tin, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ David Goldfein đã có cuộc trao đổi với các phóng viên tại Washington, D.C về vấn đề: Khi nào máy bay ném bom B-1B Lancer được điều động trở lại để tham gia cuộc chiến chống IS tại Iraq và Syria?

Các máy bay B-1B đã trải qua quá trình bảo dưỡng sau khi rút khỏi chiến dịch Operation Inherent Resolve (nhằm vào Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Iraq và Syria) đầu năm 2016. Thay thế cho chúng vào tháng 4 năm ngoái là các máy bay ném bom B-52 Stratofortresses tại căn cứ không quân Al Udeid Air Base, Qatar.

B-1B Lancer có khả năng mang nhiều vũ khí hơn B-52 và theo thống kê của tờ Air Force Times tháng 3 năm ngoái, trước khi rút quân, B-1B là loại máy bay triển khai được nhiều vũ khí nhất trong số các máy bay Mỹ tham gia chiến dịch chống IS (40% lượng bom mà không quân Mỹ tấn công vào các mục tiêu IS).

Ông Goldfein cho biết, B-1 "sẽ quay trở lại, nhưng chúng tôi vẫn tương đối linh hoạt về thời gian triển khai", bởi B-52 cũng có khả năng đặc biệt trong cuộc chiến chống IS.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục luân phiên cả 2 hệ thống vũ khí này" - ông Goldfein nói.

Theo Đại tá Daniel Manning, Phó Giám đốc chương trình các chiến dịch đường không phối hợp, B-52 vẫn là một mẫu máy bay hiệu quả, đặc biệt là trong các chiến dịch tại Mosul. Nó có khả năng duy trì hoạt động trên không trong thời gian dài hơn, có các cảm biến mạnh để phát hiện mục tiêu và có thể mang theo nhiều loại bom.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại