Liên quân Mỹ tấn công QĐ Syria: Một khẩu đội pháo phòng không bị tiêu diệt

Anh Tú |

Các vụ không kích trên được tiến hành trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị rút các lực lượng quân sự khỏi Syria theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Liên minh quân sự quốc tế do Mỹ đứng đầu vừa thực hiện một vụ không kích nhằm vào một khẩu đội pháo phòng không của Quân đội Chính phủ Syria (SAA) triển khai gần thành phố phía Đông Abu Kamal.

Hãng thông tấn - phát thanh Sputnik dẫn một nguồn tin quân sự Syria cho biết, vụ tập kích của liên minh đã phá hủy toàn bộ khẩu đội pháo và khiến 2 binh sĩ Quân đội Syria bị thương.

"Lúc khoảng 23:30 giờ địa phương (21:30 Thứ Bảy, GMT), các máy bay của liên minh quốc tế do Mỹ chỉ huy đã tiến hành một vụ không kích tấn công vào tổ hợp pháo phòng không của chúng tôi đang hoạt động ở vùng As Sukkariya nằm ở phía Tây Abu Kamal… Hậu quả là khẩu đội pháo đã bị phá hủy và 2 binh lính bị thương", nguồn tin của Sputnik cho hay.

Trong báo cáo đánh giá thương vong hàng tháng đưa ra hôm thứ Năm (31/1), văn phòng chỉ huy Chiến dịch chống khủng bố IS ở Iraq và Syria của liên quân do Mỹ lãnh đạo - Operation Inherent Resolve (OIR) cho biết, các lực lượng của họ đã làm tử vong ít nhất 1.190 dân thường trong quá trình chống IS tại đây hơn 3,5 năm qua.

Liên quân Mỹ tấn công QĐ Syria: Một khẩu đội pháo phòng không bị tiêu diệt - Ảnh 1.

Lính pháo binh Quân đội Syria hoạt động ở tỉnh Idlib. Ảnh: Sputnik

Cuối tháng 12/2018, liên minh này cũng thông báo đã có tới 1.139 dân thường thiệt mạng từ 31.406 vụ không kích trong toàn bộ chiến dịch OIR.

Ngày 30/1/2018, thông cáo báo chí của Lực lượng Đặc trách phối hợp tác chiến của Chiến dịch OIR (CJTF-OIR) nói rằng trong thời gian 2 tuần, từ 13 - 26/1/2019, liên quân đã thực hiện 645 vụ không kích tại Syria và 9 vụ tại Iraq.

Cụ thể, các vụ không kích của liên quân đã tiêu diệt 394 đơn vị chiến thuật của IS, phá hủy 244 vị trí chiến đấu, 172 tuyến vận tải, 21 xe chiến đấu, 17 tòa nhà, 15 xe mang thiết bị tự chế và 14 vị trí phóng súng cối.

Các vụ không kích trên được tiến hành trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị rút các lực lượng quân sự khỏi Syria theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Năm 2014, liên minh gồm hơn 70 nước do Mỹ lãnh đạo đã phát động chiến dịch quân sự chống IS ở Syria bất chấp sự phản đối của Chính phủ Syria và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Chính phủ Syria đã rất nhiều lần tuyên bố, tất cả các lực lượng hoạt động ở Syria mà không có sự cho phép của chính phủ nước này đều vi phạm luật pháp quốc gia và quốc tế, và do đó đều được yêu cầu phải rút quân.

Phòng không Syria đã khai hỏa đánh chặn tên lửa đối phương ở thủ đô Damascus.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại