LHQ sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ cảng Hodeida – Nguồn sống của người dân Yemen

Phạm Hà |

Ngày 23/11, LHQ cho biết, sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động giám sát cảng Hodeidah quan trọng của Yemen, để bảo vệ cảng này khỏi nguy cơ bị phá hủy.

Các nước phương Tây hiện đang hối thúc một lệnh ngừng bắn và thúc đẩy đối thoại hòa bình để chấm dứt xung đột kéo dài 3 năm qua tại Yemen, trong bối cảnh một nửa dân số quốc gia này đang đứng trên bờ vực của nạn đói.

Phát biểu sau cuộc gặp với quản lí của cảng, Đặc phái viên LHQ Martin Griffiths cho biết, cuộc họp nhằm thảo luận vai trò của Liên Hợp quốc trong việc vận hành cảng Hodeidah và sớm thực hiện kế hoạch này thông qua tham vấn với các bên liên quan.

Dự kiến Đặc phái viên LHQ sẽ đưa ra các ý kiến cụ thể để thực hiện giải pháp này. Theo ông Martin Griffiths, mục tiêu của kế hoạch đó là bảo vệ cảng Hodeidah không bị phá hủy, duy trì lưu thông tuyến đường tiếp tế quan trọng cho người dân Yemen.

Theo ông Martin Griffiths: “Điều quan trọng hiện nay đó là đảm bảo hoạt động của cảng Hodeidah trọng tâm của cuộc chiến này. Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc đảm bảo vận hành ổn định của cảng.

Chúng tôi đang tích cực thảo luận về vai trò của Liên Hợp quốc đối với việc bảo vệ cảng. Chúng tôi hy vọng rằng với sự hiện diện của Liên Hợp quốc có thể đóng góp vào những nỗ lực quốc tế tăng cường khả năng và sự hiệu quả của cảng”.

Hodeidah là thành phố cảng quan trọng, trung chuyển 3/4 hàng hóa nhập khẩu và là cửa ngõ cho hàng cứu trợ nhân đạo ở Yemen.

Từ năm 2014, lực lượng Houthi đã chiếm giữ thành phố này cùng thủ đô Sanaa và một loạt thành phố cảng khác. Theo thông báo của LHQ, nhóm vũ trang Hồi giáo Hu-thi đã nhất trí tiến hành đàm phán với Liên Hợp quốc nhằm bảo đảm hòa bình tại cảng chiến lược Hodeidah./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại