Leon mới 3 tuổi đã bộc lộ tài năng này, mẹ Hồ Ngọc Hà phải nhờ fan tư vấn

An Chi |

Cậu bé Leon có vẻ như rất đam mê bộ môn này.

Không thua kém cha mẹ, Lisa - Leon cũng sở hữu riêng cho mình số lượng người hâm mộ hùng hậu trên các trang mạng xã hội. Các khoảnh khắc đáng yêu của nhóc tỳ luôn được săn đón và nhận về lượt tương tác khủng.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà bất ngờ chia sẻ hình ảnh về Học viện bóng đá quốc tế cùng với dòng tâm sự: "Không biết Leon 3 tuổi tham gia đá banh được chưa các mẹ ơi, chứ ổng mê quá". Có thể thấy dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé đã bộc lộ đam mê và năng khiếu với bộ môn bóng đá. Đây là điều rất đáng khen cho một em bé còn nhỏ tuổi.

Theo dõi gia đinh Leon - Lisa sẽ thấy, cả 2 em bé đều được ba mẹ tạo điều kiện tham gia rất nhiều bộ môn thể thao bổ ích. Các con được đi chơi khắp nơi, ngoài thời gian học đều được ra công viên, đi bảo tàng, du lịch nước ngoài để khám phá thế giới. Hà Hồ và Kim Lý không đặt ra giới hạn cho niềm say mê và sự yêu thích của các con. Bởi vậy ngay từ nhỏ, không chỉ Leon mà Lisa cũng bộc lộ một số tài năng nhất định.

Hà Hồ tâm sự về đam mê của Leon.

Bên cạnh lời khen dành cho em bé Leon vì đã thích và đủ thể lực để đam mê bộ môn thể thao bóng đá, nhiều người cũng dành lời khen cho mẹ Hà và ba Kim vì đã luôn động viên, thúc đẩy con. Chỉ cần thấy con có tiềm năng là ngay lập tức tìm tòi, nghiên cứu, tạo cơ hội cho con phát triển. Một số người bình luận: "Quả thật, phía sau một em bé hạnh phúc là những người lớn biết nâng đỡ con".

Theo tìm hiểu, Học viện nơi Hà Hồ mong muốn cho con trai theo học ra đời từ ý tưởng của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đội ngũ cộng sự, với mục tiêu tập trung phát triển theo mô hình bóng đá học đường và dành cho đối tượng học viên trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi.

Nơi đây đào tạo nên nhiều cầu thủ giỏi, định hướng đúng đắn cho các tài năng bóng đá, giúp các em nuôi dưỡng đam mê. Dù Leon vẫn chưa đủ tuổi nhưng các fan vẫn động viên, mong em bé có thể nuôi dưỡng đam mê này.

Lợi ích của việc chơi bóng đá với trẻ em

- Cải thiện sức khỏe tim mạch:Lợi ích của môn thể thao bóng đá đến với chúng ta đó là cải thiện sức khỏe tim mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp của những người chơi bóng đá. Vì khi chơi bóng đá sẽ có sự thay đổi tập trung liên tục vào giữa vùng cánh tay, ngoảnh đầu, chạy,… sẽ giúp tim hoạt động ổn định, sức khỏe dẻo dai và có một vóc dáng cân đối.

- Đốt cháy lượng mỡ và lượng calo: Lợi ích của bóng đá còn giúp chúng ta giảm cân, giảm lưỡng mỡ qua các bài tập kết hợp toàn thân như chạy bộ, xoay khớp, cùng với các bài tập thể lực vận động tổng hợp. Có thể thấy được, khi đá bóng là lúc toàn bộ cơ thể hoạt động và điều này rất lợi cho việc cải thiện thân hình hoàn hảo.

- Giảm căng thẳng: Lợi ích của môn bóng đá còn làm giảm căng thẳng và giúp trẻ thoải mái hơn sau mỗi giờ học, còn người lớn thì được thoải mái sau một ngày làm việc. Các bài tập bóng đá sẽ điều hòa tâm trạng của trẻ, vì thế mà trẻ ổn định và ít suy nghĩ tiêu cực hơn. Những bạn bị trầm cảm và mất ngủ nên tham gia đá bóng thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện tốt hơn.

- Cải thiện chiều cao: Thể thao trong môi trường bóng đá bài bản, có giáo án và phương pháp giúp cho trẻ em cải thiện được chiều cao một cách mong muốn, những bài tập mang tính khoa học cao sẽ giúp trẻ cải thiên được rất nhiều.

Nên cho con học bóng đá từ mấy tuổi thì thích hợp?

Thời gian tốt nhất để trẻ bắt đầu chơi bóng đá là từ 3-5 tuổi. Cách dễ nhất và thuận tiện nhất để dạy chúng các kỹ năng đá bóng là chơi ở nhà với con. Khi chúng còn nhỏ, hãy để trẻ học cách khám phá trò chơi mà không bị hạn chế theo bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc nào.

Điều quan trọng nhất để bé bắt đầu học bóng đá trong độ tuổi này là chuẩn bị một quả bóng có kích thước phù hợp. Nếu quả bóng không đúng kích cỡ thì trẻ sẽ không thể đá, chuyền và dẫn bóng đúng cách vì bàn chân của chúng quá nhỏ so với kích thước của bóng mà quả bóng có kích thước tiêu chuẩn (chuẩn fifa) sẽ nặng và khó kiểm soát.

Đối với trẻ em dưới 8 tuổi nên sử dụng bóng cỡ 3 còn từ 8-12 tuổi nên sử dụng cỡ 4 còn trên 12 tuổi có thể sử dụng bóng có kích cỡ trong các trận bóng đá chính thức trên toàn thế giới. Tốt hơn là sử dụng kích thước phù hợp để giúp trẻ học các kỹ năng và phát triển trò chơi dễ dàng và hiệu quả.

Một số lưu ý khi cho con chơi đá bóng

1. Khởi động làm ấm người

Trước khi chơi thể thao nên khởi động làm nóng người theo hướng dẫn của thầy cô và các huấn luyện viện. Khi chơi xong thì nghỉ ngơi cho đến khi khô mồ hôi rồi mới tắm.

2. Nhắc nhở chơi đúng luật, đúng quy định trong thể thao

Khi biết rõ luật chơi thì chấn thương sẽ ít xảy ra hơn. Các huấn luyện viên luôn luôn phải nhắc nhở trẻ việc tuân thủ luật chơi trong thể thao và không bao giờ chơi xấu trong bất kì tình huống nào, vì có thể khiến đối phương hoặc chính bản thân mình bị chấn thương nặng nề. Chẳng hạn trong bóng đá, người chơi sẽ không được đi từ phía sau, đâm vào chân cầu thủ và cướp bóng. Cách chơi đúng luật và an toàn đó là luôn chạy theo bóng thay vì đuổi theo các cầu thủ khác.

Bên cạnh đó cha mẹ có thể hướng dẫn, làm mẫu và giải thích để chắc chắn con hiểu được những nội quy đó. Và khi đưa con đi chơi thể thao, cha mẹ nên chuẩn bị sẵn một túi cứu thương để đề phòng tình huống xấu xảy ra.

3. Cẩn thận mọi thứ xung quanh

Cha mẹ nên kiểm tra cẩn thận xung quanh chỗ trẻ chơi để đảm bảo không có nguy hiểm gì chẳng hạn như mảnh kính vỡ, kim tiêm, rác thải hóa chất độc hại hay nguy cơ đổ vỡ. Nhắc nhở trẻ trước khi chơi thể thao nên kiểm tra kĩ đồ bảo hộ để chắc chắn mũ bảo hiểm được cài đúng cách, dây giày không bị tuột...

4. Không chơi khi đang bị chấn thương

Cố tình chơi thể thao khi cơ thể đang bị thương có thể dẫn đến những chấn thương khác tồi tệ hơn, khiến thời gian phục hồi bị kéo dài. Dặn dò trẻ hãy thông báo lại ngay với huấn luyện viên hoặc cha mẹ nếu cảm thấy cơ thể không ổn hoặc bị chấn thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại