Lấy 1 đổi 24: Nghị sĩ Nga đề nghị Ukraine "giao nộp" ông Poroshenko để cứu các thủy thủ bị bắt giữ

Hồng Anh |

"Tôi tin là ông [Poroshenko] cần phải được đưa ra xét xử, và các thủy thủ nên được trả tự do", một nghị sĩ Duma Quốc gia Nga tuyên bố.

Hãng thống tấn RIA Novosti đưa tin, nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, đại biểu của bán đảo Crimea, ông Mikhail Sheremet, đã đề xuất hình thức "lấy người đổi người", cụ thể là "trao đổi" các thủy thủ Ukraine bị bắt giữ tại Nga với ông Petro Poroshenko - vị Tổng thống sắp thôi nhiệm của nước này.

"Tổng thống Poroshenko đã gây chiến. Tôi tin là ông ta cần phải được đưa ra xét xử, và các thủy thủ nên được trả tự do. Ông Poroshenko phải ngồi tù và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật vì những mệnh lệnh phạm pháp và hành động khiêu khích [Nga] tại eo biển Kerch", ông Sheremet nói.

Lời đề nghị của ông Sheremet được đưa ra sau khi "tân Tổng thống Ukraine" Vladimir Zelensky tuyên bố rằng "nhiệm vụ ưu tiên số 1" của chính quyền mới sẽ là đòi Nga trả tự do cho những thủy thủ bị bắt giữ từ hồi cuối năm ngoái. 

Phát biểu trước báo giới tại trụ sở tranh cử hôm 21/4, danh hài Zelensky cũng tiết lộ về kế hoạch khởi động một "cuộc chiến thông tin đầy uy lực" nhằm chấm dứt xung đột ở Donbass.

"Điều quan trọng nhất là đồng bào của chúng ta trở lại nguyên vẹn. Tôi nghĩ rằng việc yêu cầu [Nga] trả tự do và hồi hương các thủy thủ Ukraine bị bắt giữ là nhiệm vụ số một. [...]

Tôi sẽ làm mọi thứ để họ trở về. Tuy không thể hứa, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để đưa người của chúng ta về nhà. Đây là nhiệm vụ ưu tiên số 1", ông Zelensky tuyên bố.

Nghị sĩ Sheremet đã bày tỏ hy vọng rằng tân Tổng thống Ukraine sẽ lựa chọn con đường phát triển đúng đắn cho đất nước mình, và chỉ có duy nhất một cách để biến điều đó thành sự thật - đó là phát triển quan hệ anh em với Nga, và cùng nhau đạt được những lợi ích chung về kinh tế.

"Hai nước [Nga và Ukraine] gần gũi nhau về mặt lịch sử và tinh thần, do đó chúng tôi muốn mối quan hệ của hai bên được phát triển theo một định dạng mới. Chúng tôi [Nga] đã sẵn sàng cho các cuộc đối thoại và thảo luận cởi mở", ông Sheremet nói.

Vòng thứ 2 của cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine đã được tổ chức vào ngày 21/4 vừa qua, với kết quả ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy danh hài Zelensky đã nắm chắc phần thắng trong tay. 

Theo ủy ban bầu cử Ukraine, ông Zelensky giành được sự ủng hộ của hơn 73% cử tri bỏ phiếu, trong khi đó đương kim Tổng thống Poroshenko chỉ giành được hơn 25% ủng hộ. Ông Poroshenko cũng đã công khai thừa nhận thất bại cuộc trong cuộc đua này.

Bộ nội vụ Ukraine đăng video tố tàu Nga đâm tàu Ukraine

Vụ đụng độ ở eo biển Kerch

Theo thông cáo của cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB), 3 tàu hải quân Ukraine đã "xâm nhập trái phép lãnh hải Nga" vào sáng 25/11/2018, đồng thời không phản ứng trước chỉ dẫn và yêu cầu của lực lượng biên phòng Nga cũng như Hạm đội biển Đen.

Moskva xác nhận lực lượng an ninh nước này đã sử dụng vũ lực để ngăn chặn các tàu Ukraine đi qua eo biển Kerch hướng về Mariupol. Ba tàu Ukraine - gồm hai tàu pháo bọc thép và một tàu kéo - đã bị tạm giữ và hiện nằm tại cảng Kerch.

Hãng TASS (Nga) cho hay, không có dấu hiệu thiệt hại nặng ở các tàu quân sự Ukraine, trừ một số hư hỏng nhẹ bên sườn phải của tàu kéo Yany Kapu. Ba thủy thủ Ukraine bị thương nhẹ cũng đã được hỗ trợ y tế.

Đáp lại cáo buộc của FSB, phía Kiev cho biết hải quân Nga đã có hành động khiêu khích khi tàu chiến của nước này chuẩn bị băng qua eo biển Kerch tới cảng Mariupol, đồng thời cáo buộc ngược lại Nga bắt giữ 23 thủy thủ làm con tin và khiến 6 thủy thủ bị thương trong vụ đụng độ.

Tới nay, phía Nga vẫn đang giữ 3 tàu hải quân của Ukraine và tạm giam 24 công dân Ukraine, trong đó gồm 22 thủy thủ và 2 nhân viên an ninh Ukraine (SBU) trên các tàu này với cáo buộc xâm phạm hải giới bất hợp pháp.

Phản ứng trước vụ đụng độ ở eo biển Kerch, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Kiev đã cố tình gây ra đòn khiêu khích này nhằm lôi kéo sự ủng hộ của các cử tri đối với ông Poroshenko trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại