Lãnh tụ tối cao Iran bất ngờ "hứa" sẽ cho sinh viên thấy sự diệt vong của bộ đôi Mỹ-Israel

Tất Đạt |

Căng thẳng Mỹ - Iran liên tục leo thang trong thời gian gần đây, khiến các chuyên gia lo ngại sẽ có một cuộc chiến xảy ra giữa hai phía.

Trong bình luận được đăng tải lên trang web chính thức của mình, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố thế hệ trẻ Iran sẽ chứng kiến sự suy tàn của nền văn minh Israel và Mỹ.

"Những người trẻ Iran chắc chắn sẽ được chứng kiến sự suy tàn của kẻ thù, tức là sự hủy diệt của nền văn minh Mỹ, cũng như sự diệt vong của Israel," ông Khamenei nói trong cuộc gặp với các sinh viên. Tuy nhiên, lãnh tụ tối cao Iran không đưa ra thêm chi tiết về vấn đề này.

Căng thẳng đã liên tục leo thang giữa Iran và Mỹ sau khi Washington gửi thêm quân đội tới Trung Đông - bao gồm một tàu sân bay, loạt máy bay B-52 và tên lửa Patriot - để "đối phó với sự đe dọa của Iran đối với quân đội và lợi ích Mỹ trong khu vực".

Tuần trước, ông Khamenei nói sẽ không có chiến tranh với Mỹ.

"Với cách thỏa thuận hạt nhân này được thực hiện, tôi không hề có niềm tin vào nó. Chúng tôi đã luôn nhắc nhở ngài tổng thống, ngoại trưởng và yêu cầu họ chú ý về thỏa thuận đó," ông Khamenei tuyên bố.

Trong chính phủ, Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif là những người ủng hộ lớn nhất cho thỏa thuận hạt nhân với Mỹ và các nước P5+1 hồi năm 2015.

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và tái áp đặt các cấm vận. Ông Trump nói thỏa thuận đã không đề cập tới chương trình tên lửa Iran và những vấn đề hệ trọng khác trong khu vực.

Hai tuần trước, Iran thông báo các bên còn lại trong thỏa thuận - Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Anh - rằng Tehran sẽ tạm dừng thực hiện một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân.

Theo Reuters, lãnh tụ tối cao Khamenei có tiếng nói quyết định với tất cả các vấn đề của quốc gia. Lời tuyên bố cứng rắn của ông trước các sinh viên cho thấy Tehran đang bắt đầu có tư tưởng đanh thép hơn một năm sau khi tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân.

Ngày 19/5 vừa qua, ông Trump đã "đổ thêm dầu vào lửa" khi nói rằng Iran sẽ bị hủy diệt nếu tấn công các lợi ích của Mỹ.

Một ngày sau, Iran thông báo đã tăng gấp 4 lần hoạt động sản xuất uranium được làm giàu ở cấp độ thấp. Các quan chức Iran nói uranium sẽ chỉ được làm giàu tới ngưỡng giới hạn 3,67% theo như thỏa thuận đã kí hồi năm 2015, đủ để sử dụng cho các nhà máy điện hạt nhân nhưng không thể sử dụng cho vũ khí hạt nhân.

Tehran đặt ra thời hạn tới ngày 7/7 để các nước Châu Âu thông qua các điều khoản mới cho thỏa thuận, hoặc Iran sẽ làm giàu uranium tới cấp độ dùng cho vũ khí.

Tới ngày 20/5, ông Trump dường như đã thay đổi thái độ và nói ông sẵn sàng đối thoại với Iran nếu Tehran mở lời trước. Hiện tại, hai bên vẫn chưa có thêm tiến triển mới nào để giải quyết hoàn toàn mâu thuẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại