Lãnh đạo tình báo Mỹ: Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ "tấm vé sống sót"

Ngọc Anh |

Cả cựu giám đốc CIA lẫn lãnh đạo đương nhiệm của cơ quan này đều cho rằng kịch bản Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân là không thể xảy ra.

Trả lời CNN, cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cho biết ông không dự đoán rằng kịch bản Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân sẽ xuất hiện.

"Tôi rất muốn nhìn thấy kịch bản đó, nhưng tôi không nghĩ rằng nó tồn tại," Clapper nói.

Cựu quan chức tình báo hàng đầu trong chính quyền ông Obama cũng cho biết Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ bắt đầu tiến trình phi hạt nhân hoá, vì chính phủ Triều Tiên luôn coi vũ khí hạt nhân là "tấm vé sống sót" của mình.

Nhận định của Clapper được đưa ra sau khi Giám đốc CIA Mike Pompeo nhắc lại hôm 13/8 rằng mục tiêu của chính quyền ông Trump chính xác là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trên kênh Fox News, ông Pompeo đề cập tới nghị quyết trừng phạt Triều Tiên mà LHQ thông qua đầu tháng 8 và nói thêm: "Lần đầu tiên chúng ta thấy Trung Quốc cũng lên tiếng rằng họ tin việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên là câu trả lời chính xác".

Căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên đã leo thang trong vài tuần trở lại đây với những phát ngôn mạnh mẽ của hai bên. Trong khi ông Trump cảnh báo sẽ phản ứng bằng "hỏa lực và thịnh nộ" thì phía Triều Tiên cũng đã lên tiếng đe dọa sẽ tấn công đảo Guam của Mỹ.

Nhận định về những phát ngôn cứng rắn từ lãnh đạo Mỹ, Clapper cho rằng những ngôn từ quá mạnh từ phía Mỹ có thể khiến lãnh đạo Kim Jong Un nổi giận.

"Rất nhiều người, trong đó có tôi, cho rằng ngôn ngữ ôn hòa hơn nên được sử dụng, thay vì ‘hỏa lực’ hay ‘thịnh nộ’ như đã thấy", Clapper nói.

Còn theo ông Giám đốc đương nhiệm của CIA, ông Pompeo, mặc dù cuộc khẩu chiến đang trong giai đoạn căng thẳng nhất, nhưng mọi người không cần lo lắng quá vì thực ra "chẳng có gì cấp bách".

Pompeo cho biết, ông không thấy có các thông tin tình báo nào cho thấy Mỹ và Triều Tiên sắp nổ ra chiến tranh hạt nhân.

Giám đốc CIA cũng bình thản phát biểu rằng rằng ông hoàn toàn trông đợi việc lãnh đạo Kim Jong Un sẽ tiếp tục cho thử tên lửa và đẩy mạnh chương trình hạt nhân của Triều Tiên, nỗ lực chế tạo được vũ khí có thể tấn công tới lãnh thổ Mỹ.

"Tôi tin chắc rằng ông ấy [Kim Jong Un] sẽ tiếp tục chương trình tên lửa của mình, vì thế tôi sẽ không ngạc nhiên nếu lại tiếp tục có một cuộc thử tên lửa nữa", ông Pompeo nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại