Triều Tiên sắp phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm sau 2 năm hoàn thiện

Tùng Dương |

Bộ Quốc phòng Mỹ đã phát hiện mức độ hoạt động không bình thường của tàu ngầm Triều Tiên chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Một nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Johns Hopkins hồi cuối tuần qua đã đăng trên trang web mang tên 38 North các bức ảnh chụp từ vệ tinh một căn cứ tàu ngầm ở Sinpo của Triều Tiên.

Qua phân tích các bức ảnh cho thấy lưới hoặc các tấm trải được chăng phía trên phần đầu và đuôi tàu ngầm lớp Sinpo để che giấu hoạt động diễn ra bên dưới.

Nhóm này cho biết lần gần đây nhất Triều Tiên làm điều tương tự là trước khi phóng từ tàu ngầm tên lửa Pukguksong-1 hồi tháng 7/2016.

Pukguksong-1 là SLBM lần đầu được bắn thử thành công hôm 24/8/2016. Tên lửa bay được 500km hướng về phía Nhật Bản và ông Kim Jong-un đã tuyên bố tên lửa này đã khiến đại lục Mỹ nằm trong tầm bắn của tàu ngầm được bố trí ở Thái Bình Dương.

Theo các chuyên gia, rất có thể, Bình Nhưỡng sẽ sớm ra mắt một phiên bản tân tiến hơn của Pukguksong-1 trong vụ thử tới đây.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại