Kíp chiến đấu Pantsir-S1 Syria chết oanh liệt: Tự vệ tới giây cuối cùng trước Israel?

Bảo Lam |

Rạng sáng ngày 21/01/2019, Không quân Israel đã phá huỷ được 2 tổ hợp phòng không tầm ngắn Pantsir-S1 của lực lượng phòng không Syria.

Trên cơ sở đoạn video do phòng báo chí Quân đội phòng vệ Israel cung cấp, một số chuyên gia ngày lập tức đưa ra kết luận cho rằng tổ hợp Pantsir-S1 thứ hai trong lúc bị phá huỷ đang ở trong tình trạng di chuyển. Bằng chứng duy nhất chính là hệ thống radar định vị phát hiện 1RS1-1E ở trong trạng thái gấp lại.

Kíp chiến đấu Pantsir-S1 Syria chết oanh liệt: Tự vệ tới giây cuối cùng trước Israel? - Ảnh 1.

Ghi chú từ trên xuống: 1. Hệ thống radar cảnh giới nhìn vòng 1RS1-1E; 2. Tổ hợp quang điện tử; 3. Hệ thống radar chiếu xạ, điều khiển tên lửa.

Nhưng dường như không phải thế. Thứ nhất, ít ai để ý tới việc khẩu pháo 30mm 57E6E đang hướng lên trên trời, chứng không phải quay xuống dưới theo tư thế di chuyển, tổ hợp này đang đứng yên và đang ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Kíp chiến đấu Pantsir-S1 Syria chết oanh liệt: Tự vệ tới giây cuối cùng trước Israel? - Ảnh 2.

Ghi chú theo thứ tự: 1. Pháo phòng không 30mm; 2. Hệ thống radar định vị trong trạng thái gấp lại

Thứ hai, để tiêu diệt các tổ hợp phòng không Pantsir-S1 Syria, Không quân Israel đã sử dụng 2 loại tên lửa do chính họ tự chế tạo là Delilah và Spike. Trong đó tên lửa Delilah là loại chuyên dùng để chống radar.

Bởi vậy việc ngắt đồng thời cả 2 radar là 1RS1-1E và 1RS2 "vòng tròn" trong bối cảnh này là quyết định hoàn toàn hợp lý của kíp chiến đấu Syria, nhằm "giấu cánh sóng", tránh bị tên lửa diệt radar Israel bám vào để ngắm bắn.

Tuy nhiên, trong cùng thời điểm đó, tổ hợp vẫn chiến đấu và tự vệ bằng 2 khẩu pháo phòng không 30mmm có thể bắn các mục tiêu khi nhận được thông tin từ modul điện tử-quang học theo dõi mục tiêu ở các dải tần khác nhau.

Như vậy, tổ hợp Pantsir-S1 của Syria đang ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và nhiều khả năng đã khai hoả bằng hệ thống pháo phòng không của mình để tự vệ cho tới giây cuối cùng trước khi bị tiêu diệt bởi vũ khí của Israel.

Kết luận chung: Những sự kiện diễn ra tại Syria vừa qua, về mặt kỹ thuật không thể nói lên rằng tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 do Nga sản xuất không có khả năng chống lại được kẻ địch.

Như đã biết, Không quân Israel thực hiện các cuộc tấn công cùng lúc từ 3 hướng, có tối thiểu 12 chiếc máy bay chiến đấu tham gia vào chiến dịch này, mỗi chiếc có thể mang tới 6 quả tên lửa Delilah.

Tổng cộng, về lý thuyết, có tới 72 quả tên lửa dồn dập dội lên đầu người Syria. Với số lượng mục tiêu như vậy, cùng lúc hai tổ hợp Pantsir-S1 về nguyên tắc không thể chống chọi được.

Khi và chỉ khi phòng không Syria tổ chức hệ thống phòng không đa tầng, dày đặc và liên hoàn gồm cả các tổ hợp Tor-M2, Buk-M2 lẫn tên lửa phòng không S-300 tầm xa thì mới có thể đáp trả một cách hiệu quả trước các cuộc không kích ồ ạt của Israel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại