Vì sao có chuyện GDP “nhảy” từ 6,11% lên 6,28% trong 2 ngày?

Nguyễn Hoài |

Bất ngờ sau 2 ngày chỉ số tăng trưởng kinh tế (GDP) 6 tháng đầu năm 2015 đã tăng thêm 0,17%, từ mức 6,11% “nhảy” lên 6,28%.

Chia sẻ dữ liệu về tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm ngày 26/6, ông Hà Quang Tuyến – Vụ trưởng Vụ Thống kê tài khoản quốc gia (Tổng cục Thống kê) cho biết, 6 tháng đầu năm GDP cả nước tăng trưởng 6,28%.

Tuy nhiên, trước đó 2 ngày dữ liệu được Bộ Kế hoạch & Đầu tư đưa ra tại cuộc họp giao ban 6 tháng chỉ là 6,11%, tức là sau 2 ngày con số tăng trưởng GDP đã bất ngờ “nhảy” thêm 0,17%.

Giải thích về những dữ liệu được công bố khác nhau “một trời một vực” chỉ sau 2 ngày, ông Hà Quang Tuyến trần tình:

“Đúng là cách đây 2 hôm trong cuộc họp giao ban sản xuất 6 tháng Bộ Kế hoạch & Đầu tư có công bố con số tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm tăng 6,11%.

Đây là số liệu ước tính nhanh để phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Nhưng sau 2 ngày đánh giá lại thì mức tăng chính xác là 6,28%”.

Theo ông Tuyến, ngành đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng chung là công nghiệp chế biến chế tạo, khoảng 1%; kế đến là bán buôn bán lẻ với đóng góp 0,73% vào tăng trưởng GDP cả nước; ngành khai khoáng, dầu thô xếp vị trí thứ 3...

Nói thêm về dữ liệu GDP khác nhau, ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho hay, Thông thường số liệu thống kê gồm 3 con số: số ước tính, số sơ bộ và số chính thức.

Thời điểm tính dữ liệu đưa ra con số tăng trưởng GDP 6,11% vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 đầu giúp Bộ Kế hoạch & Đầu tư xây dựng kế hoạch.

Nhưng tới gần cuối tháng 6 khi có đầy đủ dữ liệu thì con số GDP tăng “chuẩn” là 6,28%.

“Tôi nói vậy để thấy không phải là sau 1-2 ngày mà GDP thay đổi từ 6,11 lên 6,28%. Hoàn toàn không có chuyện đó.

Không phải chúng ta thích con số nào là có con số đó. Số thống kê phụ thuộc nhiều vào thời điểm thống kê...” – ông Lâm quả quyết.

Đề cập tới chỉ số tăng lạm phát, theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, chưa bao giờ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 6 tháng lại thấp như vừa rồi, khi chỉ tăng 0,55% so với tháng 12/2014. Tính chung 6 tháng mức tăng CPI là 0,86%.

“Mức tăng trưởng 6,28% đạt được trong bối cảnh lạm phát thấp. Trước đây kinh tế phải có lạm phát mới tăng trưởng, nói cách khác là lạm phát “kéo” tăng trưởng.

Nhưng quy luật này đã bị phá vỡ trong 6 tháng đầu năm nay, tang trưởng vẫn cao dù lạm phát thấp. Đó là điểm sáng của nền kinh tế” – lãnh đạo Tổng cục Thống kê lạc quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại