Tin kinh tế 11/5-17/5: Chiếc Honda Dream II có giá 155 triệu đồng

Pha Lê |

Quyền lực của mẹ chồng Hà Tăng, ông Đỗ Quang Hiển rút khỏi Bianfishco... là những thông tin kinh tế nổi bật trong tuần.

Vì sao ông Đỗ Quang Hiển rút khỏi Bianfishco?

Công ty CTCP Thủy sản Bình An (Bianfishco) mới đây đã đưa ra Nghị quyết HĐTQ về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017.

HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT của CTCP Thủy sản Bình An đối với ông Đỗ Quang Hiển và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với ông Nguyễn Văn Lê kể từ ngày 06/05/2015.

Nghị quyết không nêu rõ lý do từ nhiệm của ông Đỗ Quang Hiển (hiện là chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB ) và ông Nguyễn Văn Lê (Tổng giám đốc SHB).

Ông Đỗ Quang Hiển

Ông Đỗ Quang Hiển

Về lý do từ nhiệm của ông Hiển và ông Lê, theo ngân hàng SHB, do cuối năm 2014, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 36/2014/TT-NHNN trong đó quy định “về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng”.

Theo quy định này, các giao dịch cấp tín dụng giữa các tổ chức tín dụng với các cá nhân, tổ chức là người có liên quan của tổ chức tín dụng bị hạn chế với những điều kiện cấp tín dụng rất chặt chẽ”.

Honda Dream II được rao bán giá 155 triệu đồng

Trên một website bán hàng trực tuyến, một loạt xe số Honda Dream II nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan ít sử dụng đang được rao bán với giá khá cao, từ 62 đến 150 triệu đồng.

Cá biệt, một chiếc Dream II đời 2000 của một người dân ở Biên Hòa, Đồng Nai được đề giá lên đến 155 triệu đồng.

Chiếc Honda Dream II đời 2000 được rao bán với giá 155 triệu đồng. Ảnh: Đỗ Nhật Trường.

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà giàu và quyền lực cỡ nào?

Sau khi rút lui khỏi điện ảnh, Thủy Tiên lập gia đình với Jonathan, và bà chỉ thực sự tham gia vào lĩnh vực kinh doanh cùng chồng vào năm 1995.

Thời điểm đó, Thủy Tiên đảm nhận vị trí Tổng giám đốc siêu thị Miền Đông và Bình Dân, cùng chuỗi siêu thị miễn thuế tại Mộc Bài, Lào Cai, Dinh Bà và Tịnh Biên.

Thời gian gần đây, Thủy Tiên đang dần đảm đương hầu hết các hạng mục đầu tư của Tập đoàn, khi ông Johnathan, đang dần chuyển giao quyền lực cho bà.

Vingroup có bao nhiêu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng?

Tính đến cuối năm 2014, tiền mặt của Vingroup là 9.220.874.607 đồng, tăng 5.485.997.673 đồng so với con số công bố hồi đầu năm.

Tiền gửi ngân hàng là 1.697.280.782.527 đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với con số đầu năm.

Tuy nhiên, các khoản tương đương tiền bao gồm các khoản tiền gửi bằng đồng có kỳ hạn từ 1 tháng - 3 tháng với lãi suất từ 4%/năm – 7,5%/năm của tập đoàn lại giảm nhẹ, còn 5.897.835.897.588 đồng.

3.176.164.951 đồng là số tiền đang chuyển của tập đoàn. Tổng tiền và các khoản tương đương tiền của Vingroup là 7.607.513.719.673 đồng.

>>> Tòa nhà cao nhất Việt Nam được rao bán 770 triệu USD

>>> Lộ diện "thiếu gia chịu chơi có số có má" nhà nữ đại gia Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại